Gia đình phi công Su-24 từ chối nhận bồi thường của Thổ Nhĩ Kỳ

Chính quyền quận Kemer, một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng ven biển của Thổ Nhĩ Kỳ, đã đề nghị tặng gia đình phi công Su-24 bị bắn hạ năm ngoái một ngôi nhà như quà bồi thường.

Tang lễ của phi công Oleg Peshkov.

Các thân nhân của phi công lái máy bay Su-24 Oleg Peshkov, người tử nạn tại biên giới Syria sau khi bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi chiến đấu cơ tháng 11/2015, đã không chấp nhận lời đề nghị bồi thường một ngôi nhà ở khu nghỉ dưỡng Kemer của chính quyền Ankara.

Pavel Peshkov, anh trai của phi công tử nạn Oleg, cho biết họ chưa từng nghĩ tới việc đòi bồi thường cho nỗi mất mát của gia đình, và họ sẽ không bao giờ đồng ý nhận đền bù của Thổ Nhĩ Kỳ vì hành động đó “không chỉ bẽ mặt mà còn khủng khiếp”.

Theo hãng tin Sputnik Nga, trước đó chính quyền quận Kemer thuộc tỉnh Antalya của Thổ Nhĩ Kỳ thông báo muốn tặng cho gia đình của phi công Nga một căn nhà tại đây. Đề nghị trên do Quận trưởng Kemer Mustafa Gul tuyên bố trong một cuộc gặp với Tổng lãnh sự Nga tại Antalya, ông Alexander Tolstopyatenko.

Ông Mustafa Gul đã nói: “Chúng tôi rất mong muốn các mối quan hệ với Nga được bình thường hóa càng sớm càng tốt. Như chúng ta đã biết, khi chiếc máy bay bị bắn hạ, phi công Nga đã bị tra tấn dã man rồi sát hại. Liên quan tới sự cố này, chúng tôi bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc và nỗi buồn tới gia đình của phi công tử nạn cũng như muốn đề nghị tặng họ một ngôi nhà ở Kemer. Tôi hy vọng lời đề nghị này sẽ được phía Moskva và gia đình phi công đồng ý”.

Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã gửi một bức thư tới người đồng cấp Nga Vladimir Putin, qua đó xin lỗi vì đã bắn hạ máy bay Su-24 của quân đội Nga, đồng thời gửi lời chia buồn tới các thân nhân của phi công thiệt mạng. Trong thư, ông Erdogan nhấn mạnh Ankara không hề muốn làm xấu đi mối quan hệ với Moskva.

Hoàng Trang
Sức mạnh lời xin lỗi của Thổ Nhĩ Kỳ đối với Nga
Sức mạnh lời xin lỗi của Thổ Nhĩ Kỳ đối với Nga

Lời xin lỗi chỉ là một khúc dạo đầu nhỏ và các khác biệt lớn vẫn còn tồn tại giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga. Tuy nhiên, cơ hội đàm phán tất cả các vấn đề của hai bên đã đến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN