Geneva 2 bất đồng gay gắt ngay khi khai mạc

Ngay trong ngày đầu tiên (22/1) của Hội nghị hòa bình Geneva 2 tổ chức tại Montreux (Thụy Sĩ), các phe phái tham chiến tại Syria đã thể hiện sự bất đồng sâu sắc. Chính quyền Syria gọi phe đối lập là "những kẻ phản bội", trong khi phe đối lập tuyên bố không đàm phán về việc Tổng thống Bashar al-Assad tại vị.

Ngoại trưởng đồng thời là Trưởng phái đoàn Syria Walid al-Moualem (trái) tại phiên khai mạc Hội nghị. Ảnh: AFP-TTXVN


Trong bài phát biểu khai mạc, Ngoại trưởng Syria Walid Muallem đã lên án phe đối lập của nước này là "những kẻ phản bội" và là "các đặc vụ" nước ngoài. Ông Muallem lớn tiếng tuyên bố : "Nếu phe đối lập muốn nhân danh người dân Syria thì họ không nên là những kẻ phản bội người dân nước này hoặc là những đặc vụ nhận lương từ các kẻ thù của người dân Syria". Ông Muallem khẳng định chỉ người dân Syria mới có thể quyết định được số phận của Tổng thống Bashar al-Assad. Ông nói: "Chúng tôi đến đây với tư cách đại diện của người dân cũng như đất nước Syria và mọi người nên biết rằng không ai trên thế giới này có quyền thu hồi tính hợp pháp của tổng thống hoặc chính phủ...ngoại trừ chính bản thân những người dân nước này". 

Phe đối lập tại Syria cũng thể hiện sự cứng rắn khi thủ lĩnh đối lập Syria - đồng thời là Chủ tịch Liên minh Dân tộc Syria, Ahmad Jarba, khẳng định sẽ không đàm phán về việc Tổng thống Bashar al-Assad tiếp tục tại vị vì theo ông này mục đích của hội nghị này là để thành lập một chính phủ chuyển tiếp. Ông Jarba kêu gọi phái đoàn của chính phủ Syria ngay lập tức ký kết cái gọi là thỏa thuận "Geneva I", theo đó yêu cầu chuyển giao các quyền lực của ông Bashar al-Assad, gồm cả quân đội và an ninh, cho chính phủ chuyển tiếp".

Mỹ đã thể hiện thái độ bênh vực phe đối lập tại Syria khi Ngoại trưởng John Kerry vẫn khẳng định Tổng thống Bashar al-Assad sẽ không nằm trong thành phần chính quyền chuyển tiếp tại Syria.

Bất chấp sức ép của Mỹ và đỏi hỏi của phe đối lập, phát biểu bên lề Hội nghị Geneva 2, Bộ trưởng Thông tin Syria Omran al-Zohbi tái khẳng định Tổng thống Bashar al-Assad sẽ không từ chức, đồng thời cho rằng việc phương Tây ủng hộ phe đối lập tại Syria chính là ủng hộ mạng lưới khủng bố Al-Qaeda.

Về phần mình, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius yêu cầu áp đặt các lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại Syria, đồng thời mở hành lang nhân đạo để chuyển hàng viện trợ cho dân thường. Ông Fabius tuyên bố: "Trước diễn biến bạo lực tồi tệ đang cướp đi sinh mạng của hàng nghìn phụ nữ, trẻ em và nhiều người dân vô tội khác, chúng tôi yêu cầu áp đặt một hoặc nhiều hơn các lệnh ngừng bắn, đồng thời mở các hành lang nhân đạo và vận chuyển thuốc men (vào Syria)". Ông cũng cho rằng Hội nghị Geneva 2 được tổ chức nhằm tìm kiếm một chính phủ chuyển tiếp cho quốc gia Trung Đông này chứ không để đưa ra "những cáo buộc vô căn cứ" về khủng bố.

Cũng tại hội nghị, Ngoại trưởng Saudi Arabia, ông Saud al-Faisal đã kêu gọi rút toàn bộ các lực lượng nước ngoài khỏi Syria, trong đó có các tay súng Hồi giáo Hezbollah ở Liban và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, vốn đang hậu thuẫn chính quyền Damascus chống lại phiến quân.

Cùng ngày, Cơ quan Theo dõi Nhân quyền Syria và truyền thông Syria cho biết đụng độ đã bùng phát ở nhiều khu vực khác nhau tại quốc gia Trung Đông này trong bối cảnh đang diễn ra Hội nghị Geneva 2. Hãng thông tấn SANA đưa tin sân bay tại thành phố Aleppo ở miền Bắc Syria đã hoạt động trở lại sau khi quân đội giành lại quyền kiểm soát các khu vực lân cận từ tay phiến quân.


TTXVN/Tin Tức
Geneva 2 và lợi ích thực sự của Trung Quốc
Geneva 2 và lợi ích thực sự của Trung Quốc

Nhìn bề ngoài, Trung Quốc không có lợi ích cụ thể nào về vấn đề Syria. Tuy nhiên, nếu cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này lan rộng có thể sẽ khiến giao lưu thương mại trong khu vực bị gián đoạn và đây là một thảm họa tiềm tàng đối với Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN