Gần như toàn bộ các tỉnh của Campuchia chịu hạn hán

Đa số các tỉnh ở Campuchia đang phải đối mặt với hạn hán ở một mức độ nào đó, trong khi một số tỉnh thiếu nước trầm trọng.

Báo “Khmer Times” dẫn lời ông Oum Ryna - Giám đốc Cục khí tượng thuộc Bộ Tài nguyên nước và Khí tượng học Campuchia đã thông báo về điều này.

Bóng một người nông dân và con nhỏ trên cánh đồng lúa nứt nẻ do hạn hán tại tỉnh Oddor Meanchey.

Theo ông Oum Ryna, các tỉnh Kampong Cham, Banteay Meanchey, Oddor Meanchey và Kampong Thom cũng như một số nơi khác đang thiếu nước, khi mực nước ở các giếng và ao hồ tại đây bắt đầu bốc hơi nhiều. Ông Ryna nhấn mạnh tình trạng thiếu nước nghiêm trọng xảy ra ở các tỉnh hẻo lánh nhất, đặc biệt là những khu dân cư sống xa nguồn nước.

Bộ Tài nguyên nước và Khí tượng học Campuchia đã chỉ đạo toàn thể người dân tiết kiệm nước từ nay đến khi mùa mưa tới, đồng thời kêu gọi họ chú ý đến sức khỏe bằng cách uống đủ nước vào mùa nắng nóng.

Ông Ryna nói rằng đây chưa phải là lúc cảnh báo về tình trạng thiếu nước, đồng thời cho biết thêm Bộ trên đang nỗ lực hết sức để xây các hồ chứa nước cũng như đào thêm ao hồ hoặc kênh mương cho những người dân khó tiếp cận nguồn nước.

Ngoài Campuchia, nhiều nước và khu vực dọc sông Mekong gồm Thái Lan, Lào, Việt Nam và một số nơi của Trung Quốc đang đối mặt với tình trạng tương tự. Do hạn hán, gần đây Trung Quốc đã tăng cường xả nước cho các quốc gia dọc sông Mekong từ ngày 15/3 - 10/4.

TTXVN/Tin Tức
Trung Quốc xả nước sông Mekong, hỗ trợ hạ lưu đang hạn
Trung Quốc xả nước sông Mekong, hỗ trợ hạ lưu đang hạn

Trạm thủy điện Cảnh Hồng (Trung Quốc) đã tăng lượng xả nước lên 2.190m3/s trên sông Mekong, nhằm cung cấp nước khẩn cấp một số quốc gia Đông Nam Á đang bị hạn hán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN