Gần 50 người Cơ đốc giáo thương vong trong vụ tấn công tại Ai Cập

Ngày 26/5, ít nhất 23 người thiệt mạng và 25 người khác bị thương trong vụ tấn công nhằm vào chiếc xe buýt chở những người theo đạo Cơ đốc giáo tại tỉnh Minya của Ai Cập.

Tỉnh trưởng tỉnh Minya, Essam al-Bedaiwy cho biết chiếc xe trên bị các tay súng tấn công khi đang chở những người theo đạo Cơ đốc giáo đến một tu viện ở phía Nam thủ đô Cairo. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Vụ tấn công tại tỉnh Minya diễn ra sau các vụ đánh bom nhà thờ hồi tháng 12 năm ngoái và tháng 4 vừa qua do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhận tiến hành, làm chết hàng chục người Cơ đốc giáo tại Ai Cập.

Nhóm khủng bố này đe dọa sẽ tiến hành nhiều vụ tấn công nữa nhằm vào cộng đồng người Cơ đốc giáo thiểu số ở quốc gia Arab này.

TTXVN/Tin Tức
Ngoại trưởng Ai Cập khẳng định khủng bố là thách thức lớn nhất
Ngoại trưởng Ai Cập khẳng định khủng bố là thách thức lớn nhất

Theo phóng viên TTXVN tại Ai Cập, phát biểu ngày 22/5 tại hội nghị an ninh thường niên Rhodes lần thứ hai ở Hy Lạp, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry cho biết chủ nghĩa khủng bố là "một thách thức lớn nhất trong khu vực" vì nó nhằm mục đích phá hoại các xã hội và reo rắc sự bất ổn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN