Gần 10 triệu người lao động Brazil không có thu nhập do COVID-19

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã khiến Brazil đối mặt với cuộc khủng hoảng việc làm tồi tệ và ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của người lao động nước này.

Chú thích ảnh
Công nhân làm việc tại một nhà máy ở Resende, Brazil. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại khu vực Mỹ Latinh dẫn kết quả khảo sát của Viện Địa lý và thống kê Brazil (IBGE), công bố ngày 25/6, cho biết trong tháng trước, đại dịch COVID-19 đã khiến 19 triệu người trong tổng số 84,4 triệu lao động trên cả nước phải nghỉ việc và 9,7 triệu người trong số đó không có bất kỳ một khoản thu nhập nào. 

Cũng theo IBGE, trong tháng Năm, 18,3 triệu người, tương đương với 27,9% người lao động Brazil, có việc làm, làm việc ít hơn so với bình thường, trong khi 2,4 triệu người khác phải làm việc nhiều giờ hơn. Thu nhập trung bình trong tháng này của người lao động Brazil cũng giảm 18%, từ 2.320 reais (khoảng 437 USD) xuống còn 1.899 reais (357 USD). Cũng trong tháng qua, khoảng 38,7% các hộ gia đình ở nước này được nhận khoản trợ cấp trung bình 160 USD của chính phủ. 

Brazil là quốc gia Mỹ Latinh đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19 với hơn 52.000 người tử vong và hơn 1.145.000 người nhiễm virus SARS-CoV-2. 

Trong khi đó, ngày 24/6, Chính phủ Argentina đã quyết định duy trì Chương trình Hỗ trợ khẩn cấp lao động và sản xuất trong tháng Sáu do khủng hoảng kinh tế. Cụ thể, tại 19 tỉnh - nơi các hoạt động kinh tế đã được mở trở lại do ít bị tác động bởi dịch COVID-19, các doanh nghiệp yêu cầu hỗ trợ tài chính sẽ được nhận khoản hỗ trợ tối đa tương đương với mức lương tối thiểu tại Argentina (16.875 peso, khoảng 225 USD) cho mỗi công nhân.

Tại các tỉnh và thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ dịch COVID-19 cũng như trong các lĩnh vực nhà hát, khách sạn và du lịch trên toàn quốc, gói hỗ trợ sẽ lên tới 200% mức lương tối thiểu (tức 33.750 peso) cho mỗi người lao động.

Trước đó, ngày 1/4, Tổng thống Argentina Alberto Fernandez đã ký sắc lệnh thành lập quỹ Chương trình Hỗ trợ khẩn cấp lao động và sản xuất, qua đó chính phủ sẽ hỗ trợ thanh toán lương cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Theo đó, chính phủ cũng sẽ cấp bù 50% lương cho tất cả những người lao động tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ngoài ra, chương trình trên bao gồm 3 gói hỗ trợ cho các doanh nghiệp, trong đó có việc lùi thời hạn hoặc giảm tới 95% khoản đóng góp mà các doanh nghiệp có nghĩa vụ phải thanh toán cho hệ thống bao hiểm xã hội cho mỗi người lao động.

Theo Phó Chánh Văn phòng Nội các Argentina Báilia Todesca, tổng cộng 4,5 triệu người lao động đã nhận được hỗ trợ tiền lương trong các tháng 4-5/2020.

Châu Mỹ, đặc biệt là khu vực Mỹ Latinh và Caribe, đang là điểm nóng của dịch COVID-19 trên thế giới với tổng số ca nhiễm bệnh và tử vong chiếm gần 50% tổng số ca trên thế giới. Các nước trong khu vực đang gánh chịu hậu quả  nặng nề, đặc biệt là kinh tế do các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), tăng trưởng kinh tế khu vực này sẽ xuống mức âm 9,4% trong năm nay và phục hồi với mức tăng trưởng 3,7% vào năm 2021.

Lê Hiền - Ngọc Tùng  (TTXVN)
Lao động di cư cần được hỗ trợ và việc làm khi trở về quê hương
Lao động di cư cần được hỗ trợ và việc làm khi trở về quê hương

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 24/6 kêu gọi các chính phủ hỗ trợ hàng chục triệu người lao động di cư phải về nước do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và đối mặt với thất nghiệp và đói nghèo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN