FTA Israel-UAE sẽ có hiệu lực từ ngày 1/4

Theo các quan chức Israel, nước này và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngày 26/3 đã ký một thỏa thuận về hải quan, bước cuối cùng để hoàn tất Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ. 

Chú thích ảnh
Cờ của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Israel. Ảnh: Reuters

Được ký tháng 5/2022, FTA Israel-UAE sẽ có hiệu lực vào ngày 1/4 và là FTA đầu tiên giữa Israel và một quốc gia Arab.

Hoan nghênh FTA lịch sử, Thủ tướng Israeli, Benjamin Netanyahu, nhận định hiệp định sẽ giảm bớt các loại thuế, chi phí sinh hoạt và thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước. 

Theo một thông báo từ Bộ Ngoại giao Israel, FTA sẽ giảm hoặc dỡ bỏ gần 96% các dòng thuế đánh vào hàng hóa và sẽ cho phép các doanh nghiệp Israel tiếp cận các hợp đồng của Chính phủ UAE.

Trao đổi thương mại giữa hai nước năm ngoái đạt hơn 2,5 tỷ USD, không kể phần mềm và dịch vụ và UAE là đối tác thương mại lớn thứ 16 của Israel.

Tháng 9/2020, UAE và Israel đã ký thỏa thuận thiết lập quan hệ cùng với một loạt thỏa thuận với các quốc gia Arab.

UAE là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên bình thường hóa quan hệ với Israel và là quốc gia thứ ba trong số các quốc gia Arab có động thái này sau Ai Cập và Jordan.

Lê Minh/TTXVN (Theo AFP)
UAE và Israel phê chuẩn hiệp định đối tác kinh tế toàn diện giữa hai nước
UAE và Israel phê chuẩn hiệp định đối tác kinh tế toàn diện giữa hai nước

Quốc vụ khanh phụ trách ngoại thương của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Thani Al Zeyoudi ngày 11/12 thông báo chính phủ UAE và Israel đã phê chuẩn hiệp định đối tác kinh tế toàn diện giữa hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN