EU yêu cầu các nước thành viên không mua riêng rẽ vaccine ngừa COVID-19

Ngày 8/1, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) không được phép đàm phán các thỏa thuận riêng rẽ để mua vaccine ngừa COVID-19 của các công ty dược phẩm đồng thời với các nỗ lực nói chung của EU.

Chú thích ảnh
Hình ảnh mô phỏng vaccine ngừa COVID-19 và cờ của Liên minh châu Âu (EU). Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới tại Brussels, bà Von der Leyen nêu rõ: “Chúng ta đang đàm phán trong khuôn khổ duy nhất gồm 27 nước thành viên. Chúng ta cùng làm điều này và không có nước thành viên nào được phép đàm phán hay ký hợp đồng song song”.

Bà cho biết thêm EU đã ký kết thỏa thuận mua tổng cộng 2,3 tỷ liều vaccine, đủ để tiêm cho toàn bộ người dân châu Âu.

Tương tự, Bộ trưởng Y tế Bồ Đào Nha Marta Temido cho rằng mọi thỏa thuận riêng về vaccine COVID-19 của những nước EU không được phép gây ảnh hưởng đến các thỏa thuận chung của liên minh. Bồ Đào Nha hiện là nước giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU. 

Trong khi đó, một người phát ngôn Bộ Y tế Đức cho biết thỏa thuận của chính phủ nước này với công ty BioNTech (Đức) nhằm mua thêm vaccine COVID-19 không ảnh hưởng đến các hợp đồng giữa hãng và EU. Theo bộ trên, nước này dự kiến cần ít nhất 90 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 do hãng Pfizer (Mỹ) và đối tác BioNTech phối hợp bào chế.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
EU mua thêm 300 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của hãng Pfizer
EU mua thêm 300 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của hãng Pfizer

Ngày 8/1, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết Liên minh châu Âu (EU) đã đạt thỏa thuận với hãng dược phẩm Pfizer (Mỹ) và đối tác BioNTech (Đức) mua thêm 300 liều vaccine phòng COVID-19, tăng gấp đôi số liều vaccine từ liên doanh bào chế vaccine này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN