Mexico ghi nhận 110 ca phản ứng mạnh với vaccine ngừa COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, ngày 7/1, Bộ Y tế nước này thông báo trong tổng số hơn 58.000 người đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 Pfizer/BioNTech do Mỹ và Đức hợp tác bào chế, có 110 người gặp phản ứng mạnh với các triệu chứng như phát ban, co giật, đau đầu và khó thở. Trong số này chỉ có 5 trường hợp phải nhập viện để điều trị di chứng.

Chú thích ảnh
Vaccine phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do các hãng dược Pfizer (Mỹ) và BioNTech (Đức) phối hợp bào chế chuẩn bị được tiêm cho các nhân viên y tế tại Reno, Nevada (Mỹ) ngày 17/12/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Giám đốc Trung tâm Quốc gia về Chương trình Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mexico (Cenaprece), Ruy López Riadura, cho biết cơ quan y tế đang tiến hành phân tích trường hợp một bác sĩ 32 tuổi, nhập viện sau khi có phản ứng lâm sàng ngay sau khi tiêm vaccine, với chẩn đoán ban đầu là viêm cơ não.

Theo Bộ Y tế, những bệnh nhân có triệu chứng sau tiêm là do phản ứng dị ứng với kháng nguyên và các triệu chứng thường xuất hiện sau khi tiêm 20 phút. Những trường hợp có các triệu chứng như sưng lưỡi, môi và phát ban trên cổ và ngực cần được điều trị ngay lập tức bằng thuốc chống dị ứng.

Cho đến nay, Mexico đã tiếp nhận trên 100.000 liều vaccine Pfizer/BioNTech và triển khai tiêm chủng từ ngày 24/12/2020. Theo kế hoạch, Mexico sẽ mua 198 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của các hãng dược phẩm để tiêm miễn phí cho người dân.

Mexico hiện là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất thế giới từ đại dịch COVID-19. Tính tới thời điểm hiện tại, Mexico đã ghi nhận gần 1,5 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 131.000 ca tử vong.

*Tại Canada, ngày 7/1, Thiếu tướng Marc Bilodeau thông báo Lực lượng vũ trang nước này đã nhận đủ lượng vaccine của Moderna để tiêm cho 1.200 quân nhân.

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Tướng Marc Bilodeau cho biết, nhóm đầu tiên được ưu tiên tiêm vaccine là đội ngũ quân y, những người làm việc tại các phòng khám có nguy cơ lây nhiễm cao và các cơ sở chăm sóc người cao tuổi. Thời gian dự kiến tiêm vaccine cho 1.200 quân nhân là vào cuối tháng 2/2021.

Nhóm ưu tiên thứ hai bao gồm các binh lính, sỹ quan giúp phân phối vaccine  COVID-19 trên khắp Canada. Nhóm này sẽ được tiêm vaccine trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 7/2021.

Ngoài ra, những quân nhân làm việc trong các dịch vụ và hoạt động thiết yếu sẽ được tiêm vaccine từ tháng 4 đến tháng 12/2021, trong khi những người làm việc tại các cơ sở đào tạo và giáo dục và phần còn lại của lực lượng quân đội sẽ được tiêm phòng bắt đầu từ tháng 7/2021.

Thiếu tướng Dany Fortin, quản lý các hoạt động hậu cần liên quan đến vaccine phòng COVID-19 ở Canada, cho biết trong tuần này, hơn 424.000 liều vaccine Moderna và Pfizer/BioNTech đã tới Canada và 1,2 triệu liều nữa sẽ đến vào cuối tháng này.

 * Giới chức y tế Cuba ngày 7/1 cho biết sẽ bắt đầu sử dụng một loại thuốc có tên Nasalferon cho những du khách nhập cảnh và những người có tiếp xúc gần những du khách này nhằm ngăn ngừa sự lây lan của bệnh COVID-19. 

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, phát biểu với báo giới, Giám đốc quốc gia về Khoa học và Đổi mới Công nghệ thuộc Bộ Y tế Cuba (Minsap), bà Ileana Morales Suarez cho biết Bộ này đã thông qua và sẽ bắt đầu việc sử dụng Nasalferon cho các du khách và những người tiếp xúc gần. Đây là dược phẩm do Cuba sáng chế đã chứng minh được tác dụng và hiệu quả cao trong phòng ngừa COVID-19.

Chuyên gia y tế Cuba cho biết thêm Nasalferon sẽ được sử dụng qua đường mũi với liều lượng 2 giọt mỗi ngày trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 ngày. Những đối tượng được xác định có thể tiếp xúc với khách du lịch sẽ bắt đầu sử dụng dược phẩm này trước đó 3 ngày.

Theo thông tin từ các chuyên gia Bộ y tế Cuba, Nasalferon là một loại thuốc được sản xuất dựa trên nền tảng của dược phẩm kháng virus Interferon Alpha-2b nguồn gốc tái tổ hợp ở người. Loại dược phẩm này được sử dụng qua đường mũi và đã được chứng minh có hiệu quả trong phòng ngừa virus SARS-Cov-2, giúp làm chậm quá trình sao chép của virus và điều chỉnh số lượng khuẩn lạc có trong cơ thể người. Các chuyên gia y tế đảo quốc Caribe cũng công nhận rằng việc sử dụng Nasalferon giúp tăng cường hệ miễn dịch, và ngăn ngừa các triệu chứng nghiêm trọng diễn biến nặng hơn trong trường hợp nhiễm trùng. Theo số liệu từ Viện Hàn lâm Khoa học Cuba, cho tới tháng 8 vừa qua, các cơ quan y tế Cuba đã điều trị bằng Nasalferon cho 17.241 nhân viên y tế và 1.010 người dễ bị tổn thương (người già và người mắc bệnh nền hoặc phơi nhiễm gián tiếp với virus).

Trong những tuần qua, Cuba ghi nhận tình trạng lây nhiễm gia tăng kỷ lục kể từ đầu mùa dịch với các ca nhiễm trên ba con số, với phần lớn trong số đó là các ca nhập cảnh từ nước ngoài sau khi nước này chính thức mở cửa hoạt động biên giới hàng không. Trong bối cảnh đó, từ ngày 1/1 vừa qua, Chính phủ Cuba đã bắt đầu hạn chế các chuyến bay đến từ một số nước có tỷ lệ lây nhiễm cao như Mỹ, Mexico, Panama, Bahamas, Haiti và Cộng hòa Dominica, đồng thời yêu cầu mọi du khách tới nước này phải có chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 trước đó 72 giờ.

Việt Hùng - Quang Thịnh - Lê Hiền (TTXVN)
Nữ bác sĩ Mexico nhập viện sau khi tiêm vaccine COVID-19
Nữ bác sĩ Mexico nhập viện sau khi tiêm vaccine COVID-19

Nhà chức trách Mexico cho biết họ đang nghiên cứu trường hợp nữ bác sĩ 32 tuổi phải nhập viện sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19 của hãng Pfizer/BioNTech.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN