Thép được sản xuất tại nhà máy ở Lincolnshire, Đông Bắc nước Anh. Ảnh tư liệu: AFP/ TTXVN
Tháng 5 vừa qua, Anh và EU đã đạt được thỏa thuận thiết lập lại quan hệ quốc phòng và thương mại kể từ sau khi London rời khỏi “mái nhà chung” châu Âu (còn gọi là Brexit). Trong thỏa thuận có khoản mục bảo vệ lĩnh vực xuất khẩu thép của Anh khỏi các quy định và thuế quan mới của EU.
Chính phủ Anh cho biết Ủy ban châu Âu (EC) sẽ khôi phục hạn ngạch thép theo từng quốc gia về mức trước năm 2022 nhưng chưa rõ thời điểm áp dụng. Theo thỏa thuận mới, Anh có thể xuất khẩu sang EU 27.000 tấn thép/quý mà không bị áp thuế bổ sung.
Bộ trưởng Thương mại Anh Jonathan Reynolds đánh giá động thái mới của EU là bước tiến tích cực cho ngành thép của Anh sau khi chính phủ can thiệp để duy trì hoạt động của Tập đoàn thép British Steel cũng như việc London đã đạt được thỏa thuận với Washington để tránh mức thuế 50% đối với thép xuất khẩu sang Mỹ. Người đứng đầu ngành thương mại Anh nói rõ việc khôi phục hạn ngạch thép sẽ giúp đảm bảo khả năng cạnh tranh cho các nhà sản xuất của nước này, cũng như giúp các doanh nghiệp phát triển và duy trì các mối quan hệ xuất khẩu quan trọng.