EU xem xét áp đặt gói trừng phạt mới mạnh tay hơn nhằm vào Nga

Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét gói trừng phạt mới nhằm vào Nga, với các biện pháp hạn chế được đánh giá toàn diện và cứng rắn hơn trước, tập trung vào lĩnh vực năng lượng, tài chính và thương mại.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin TASS ngày 2/10, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết sau cuộc họp không chính thức của các nguyên thủ và lãnh đạo chính phủ các nước thành viên tại Copenhagen rằng EU đã quyết định thay đổi cách tiếp cận trong chính sách trừng phạt. “Chúng tôi không còn áp dụng các bước đi nhỏ lẻ nữa, thay vào đó là những biện pháp mạnh mẽ hơn trên các lĩnh vực năng lượng, dịch vụ tài chính và thương mại. Hiện tại, gói trừng phạt thứ 19 đang được đưa ra bàn thảo”, bà von der Leyen nhấn mạnh trong tuyên bố được đăng trên trang web của EC.

Theo các nguồn tin, Brussels đang đặc biệt chú trọng đến vấn đề năng lượng. Một trong những nội dung quan trọng của gói trừng phạt mới là lệnh cấm nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga kể từ tháng 1/2027. Đây được xem là động thái tiếp nối những biện pháp hạn chế trước đó của EU đối với dầu mỏ và than đá, nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng từ Moskva.

Ngoài ra, các đề xuất mới cũng tập trung vào việc kiểm soát chặt chẽ hơn các giao dịch tiền điện tử, vốn được cho là kênh tiềm năng để Nga tránh né một số biện pháp hạn chế tài chính. Đồng thời, hệ thống ngân hàng Nga cũng nằm trong danh sách mục tiêu, với khả năng mở rộng thêm các tổ chức bị cấm tiếp cận thị trường vốn châu Âu hoặc loại khỏi hệ thống thanh toán quốc tế.

Các nhà phân tích nhận định việc EU chuyển từ chiến lược “từng bước” sang cách tiếp cận mạnh tay phản ánh quyết tâm của Brussels trong việc gia tăng áp lực kinh tế đối với Nga. Tuy nhiên, kế hoạch này cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều trong nội khối. Một số quốc gia thành viên vẫn phụ thuộc lớn vào LNG nhập khẩu từ Nga, trong khi các biện pháp tài chính bổ sung có thể ảnh hưởng tới doanh nghiệp châu Âu có quan hệ làm ăn với thị trường Nga.

Trong khi đó, giới chức EU khẳng định các cuộc thảo luận sẽ tiếp tục được tiến hành để tìm ra giải pháp cân bằng lợi ích giữa các thành viên. Tuy nhiên, phát biểu cứng rắn của bà von der Leyen cho thấy EC muốn thúc đẩy sự thống nhất trong khối, coi trừng phạt là công cụ chủ chốt nhằm buộc Moskva phải điều chỉnh hành động trong bối cảnh xung đột Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Với việc đưa gói trừng phạt thứ 19 vào bàn đàm phán, EU tiếp tục củng cố vai trò trong nỗ lực trừng phạt quốc tế chống lại Nga. Tác động của các biện pháp mới dự kiến sẽ phụ thuộc vào mức độ phối hợp thực thi cũng như khả năng duy trì sự đoàn kết trong nội khối, đặc biệt trong bối cảnh châu Âu vẫn đang đối mặt với nhiều sức ép về kinh tế và an ninh năng lượng.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc
EU đề xuất gói trừng phạt thứ 19 nhằm vào Nga
EU đề xuất gói trừng phạt thứ 19 nhằm vào Nga

Ngày 19/9, người phát ngôn Ủy ban châu Âu (EC) Paula Pinho cho biết cơ quan này đã thông qua gói trừng phạt thứ 19 nhằm vào Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN