EU thúc đẩy các nỗ lực đảm bảo an ninh năng lượng

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), ông Josep Borrell, sẽ tới Mỹ vào ngày 7/2 tới để họp song phương với Ngoại trưởng nước chủ nhà Antony Blinken nhằm thảo luận các vấn đề cấp bách trong chương trình nghị sự quốc tế, đồng thời tái khẳng định sức mạnh của quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương tại thời điểm quan trọng đối với ngoại giao toàn cầu.

Chú thích ảnh
Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kế hoạch, tại Washington, ông Borrell sẽ cùng Ngoại trưởng Blinken đồng chủ trì cuộc họp Hội đồng Năng lượng EU-Mỹ. Tham dự cuộc họp còn có Ủy viên EU phụ trách năng lượng Kadri Simon và Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm.

Hội đồng Năng lượng EU-Mỹ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác về an ninh năng lượng và cam kết chung nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng sạch sang công bằng và trung lập với khí hậu cho các công dân của EU, Mỹ và trên toàn cầu. Sự kiện này diễn ra vào thời điểm quan trọng nhằm giải quyết vấn đề cung cấp năng lượng trong bối cảnh giá cả biến động mạnh.

Cũng theo chương trình làm việc, vào ngày 8/2, Đại diện cấp cao EU Borrell sẽ phát biểu tại sự kiện khai mạc chuỗi Cuộc trò chuyện Jean Monnet, do Phái đoàn EU, Đại sứ quán Pháp và Đại Tây Dương đồng tổ chức. Ông Borrell cũng sẽ gặp các thành viên của Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ.

Trong diễn biến liên quan tới vấn đề năng lượng, ngày 4/2, một phái đoàn của EU đã tới Azerbaijan nhằm thúc đẩy đa dạng hóa các nguồn cung và giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây gia tăng. Tại thủ đô Baku, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Ủy viên EU phụ trách năng lượng Kadri Simson đã đồng chủ trì cuộc họp cấp bộ trưởng thường niên của các nước tham gia Hành lang khí đốt phía Nam (SGC).

Đăng tải trên tài khoản Twitter cá nhân, Ủy viên năng lượng EU bày tỏ sự cảm ơn Azerbaijan vì nỗ lực tăng nguồn cung cấp khí đốt cho EU thông qua SGC. Bà nhấn mạnh SGC là chiến lược đối với chính sách đa dạng hóa năng lượng của EU và an ninh nguồn cung cấp, đồng thời khẳng định hành lang  này là “thành công lớn”.

SGC là một tổ hợp gồm ba đường ống dẫn khí đốt nối Azerbaijan, Gruzia, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Albania và cuối cùng là biển Adriatic, đến Italy. Hoàn thành vào năm 2020, mạng lưới này nhằm giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Baku bắt đầu vận chuyển khí đốt đến châu Âu vào cuối năm 2021, từ mỏ Shah Deniz khổng lồ. 

Tại cuộc gặp song phương sau đó với Tổng thống Aliyev, Ủy viên EU Simson đã hoan nghênh sự "tăng cường đối thoại về tăng cường cung cấp khí đốt và hợp tác về năng lượng tái tạo và chuyển đổi năng lượng". Về phần mình, Tổng thống Aliyev bày tỏ hy vọng rằng các cuộc đàm phán giữa Azerbaijan và EU về một thỏa thuận mới sẽ sớm được hoàn tất.

Thông thường, Nga cung cấp hơn 40% lượng khí đốt nhập khẩu của châu Âu. Tuy nhiên, các quốc gia phương Tây quan ngại căng thẳng giữa Nga và Ukraine leo thang sẽ dẫn đến việc Moskva ngừng cung cấp khí đốt tới "Lục địa Già". Việc giảm nguồn cung trong nhiều tháng qua cũng đã khiến giá cả nguồn nhiên liệu này tăng phi mã. Trước tình hình đó, phương Tây đang cố gắng tìm kiếm các giải pháp thay thế, đặc biệt là bằng cách tăng cường cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Hương Giang (TTXVN)
Đức phản đối EU coi điện hạt nhân là năng lượng 'xanh'
Đức phản đối EU coi điện hạt nhân là năng lượng 'xanh'

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Bảo vệ khí hậu Đức Robert Habeck ngày 25/1 tuyên bố sẽ chống lại nỗ lực của Liên minh châu Âu (EU) gọi điện hạt nhân là “bền vững”, và thay vào đó ông cho rằng châu Âu nên tập trung vào các nguồn năng lượng sạch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN