EU thông qua gói trừng phạt Nga thứ năm, chặn khoảng 10 tỷ euro xuất khẩu

Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua gói trừng phạt chống Nga thứ năm, nhắm tới ngăn chặn khối lượng xuất khẩu khoảng 10 tỉ euro và 5 tỉ euro nhập khẩu.

Chú thích ảnh
Xuất khẩu than đá của Nga là một trong nhiều mục tiêu của gói trừng phạt mới. Ảnh: Bloomberg

Theo hãng tin TASS, ngày 7/4, đại diện của các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã phê chuẩn gói trừng phạt chống Nga thứ năm, bao gồm các hạn chế nhằm vào các thể chế tài chính và cấm nhập khẩu than từ Nga cũng như cấm xuất khẩu công nghệ cao sang Nga. Khối lượng xuất khẩu của Nga bị lệnh trừng phạt nhắm đến trị giá khoảng 10 tỉ euro.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trong vai trò Chủ tịch Hội đồng châu Âu, cho biết trong một bài đăng trên Twitter: "Gói trừng phạt chống Nga có ý nghĩa này mở rộng các biện pháp trừng phạt sang các lĩnh vực mới."

"Nó bao gồm đóng băng tài sản của một số ngân hàng Nga, cấm nhập khẩu than từ Nga, cấm vận vũ khí đối với Nga, cấm xuất khẩu sang Nga, bao gồm cả hàng hóa công nghệ cao và những hạn chế khác” - Tổng thống Pháp nói.

Khối lượng xuất khẩu bị trừng phạt của Nga ước tính khoảng 10 tỷ euro, trong khi các hạn chế đối với nhập khẩu "nguyên liệu thô và các nguyên liệu cực kỳ quan trọng" sẽ ảnh hưởng đến tổng số sản phẩm trị giá 5,5 tỷ euro.

Ngoài ra, các tàu mang cờ Nga sẽ không được phép vào các cảng châu Âu; các công ty vận tải từ Nga và Belarus sẽ bị cấm hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ Liên minh châu Âu.

Tuyên bố của Tổng thống Pháp đặc biệt đề cập đến các biện pháp trừng phạt đối với các doanh nhân và "nhà tuyên truyền" của Nga. Các biện pháp trừng phạt của châu Âu cũng sẽ được mở rộng sang cả các sĩ quan an ninh và quân đội cũng như các doanh nghiệp quốc phòng liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

"Gói biện pháp này sẽ được Hội đồng châu Âu thông qua theo một thủ tục bằng văn bản và sẽ được Tạp chí chính thức của Liên minh châu Âu công bố vào ngày mai", tuyên bố cho biết.

Cùng ngày 7/4, Nhóm các nền công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) cũng đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga. Các nhà lãnh đạo G7 nhất trí cấm "các khoản đầu tư mới vào các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Nga, bao gồm cả lĩnh vực năng lượng", cùng với việc mở rộng lệnh cấm xuất khẩu đối với một số hàng hóa và tăng cường hạn chế các ngân hàng và công ty nhà nước của Nga.

Các nước G7 cũng cam kết hỗ trợ hơn nữa cho các quốc gia láng giềng của Ukraine, những quốc gia đang tiếp nhận dòng người di cư, cũng như hỗ trợ nhân đạo cho những người rời khỏi Ukraine kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine ngày 24/2.

Mỹ và hơn 30 đồng minh, đối tác đã áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga với phạm vi rộng nhất trong lịch sử. Các chuyên gia dự đoán Tổng sản phẩm quốc nội GDP) của Nga sẽ giảm tới 15% trong năm nay, ảnh hưởng tới thành quả kinh tế trong 15 năm qua. Lạm phát đã tăng vọt trên 15% và dự báo sẽ tăng cao hơn nữa. Hơn 600 công ty khu vực tư nhân đã rời khỏi thị trường Nga. Chuỗi cung ứng ở Nga đã bị gián đoạn nghiêm trọng và Nga rất có thể sẽ không duy trì được vị thế là một nền kinh tế lớn.

Các biện pháp trừng phạt của phương Tây khiến cho nền kinh tế Nga nguy cơ rơi vào khủng hoảng, nhưng cũng khiến phương Tây chịu tổn thất không ít. Do giá năng lượng tăng, EU đã ghi nhận mức thâm hụt thương mại nghiêm trọng, cùng với lợi nhuận doanh nghiệp bị suy giảm và kinh tế khó khăn do lạm phát gây ra. Các doanh nghiệp bắt đầu đóng cửa hoặc định hình lại hoạt động ở Nga bất chấp đã bỏ nhiều vốn đầu tư trong nhiều năm, từ ô tô đến hàng tiêu dùng xa xỉ và nhu yếu phẩm hàng ngày. Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, có nguy cơ rơi vào suy thoái, và do đó nền kinh tế châu Âu cũng đối mặt với rủi ro.

Do lệnh cấm nhập khẩu dầu từ Nga của Mỹ, giá dầu thô đã tăng vọt, đồng thời kéo theo giá xăng tăng mạnh. Mỹ cũng đang chịu áp lực với tư cách là một động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thế giới. Ngoài ra, sự gia tăng giá hàng hóa do các lệnh trừng phạt đã đẩy lạm phát lên mức cao nhất trong 40 năm, tạo ra một thách thức khác đối với sự phục hồi kinh tế của Mỹ.

Thu Hằng/Báo Tin tức
Cuba phản đối việc Nga bị đình chỉ tư cách thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc
Cuba phản đối việc Nga bị đình chỉ tư cách thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 7/4, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez đã phản đối Nga bị đình chỉ tư cách thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ), đồng thời khẳng định quyết định này không có lợi cho một giải pháp hòa bình, thương lượng và lâu dài cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN