EU sẽ họp trực tuyến bàn biện pháp đối phó dịch COVID-19

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đang lên kế hoạch tổ chức một hội nghị qua điện thoại "trong tương lai gần" để thảo luận về các nỗ lực phối hợp giữa các nước thành viên trong cuộc chiến chống sự bùng phát của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế hỗ trợ bệnh nhân tại khu trại tạm bên ngoài bệnh viện Cremona, miền Bắc Italy, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang hoành hành ở nước này, ngày 4/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một phát biểu trên Twitter ngày 9/3, Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) - ông Charles Michel cho biết: "Sau các cuộc tham vấn, tôi sẽ sớm tổ chức một hội nghị trực tuyến giữa các nước thành viên để phối hợp các nỗ lực của EU trong cuộc chiến chống COVID-19. Chúng ta cần hợp tác để bảo vệ sức khỏe cho công dân của mình". 

Tuy ông Michel không thông báo về thời điểm tổ chức hội nghị trên, nhưng một quan chức EU tiết lộ rằng sự kiện này có thể diễn ra trong ngày 10/3 tới. 

Là một nước thành viên EU, Chính phủ Tây Ban Nha cũng đang chuẩn bị một kế hoạch khẩn cấp để đối phó với các hậu quả mà COVID-19 gây ra đối với nền kinh tế nước này. 

Trong một tuyên bố ngày 9/3, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết kế hoạch này sẽ được công bố "sớm nhất có thể". Theo ông, các thành viên chính phủ đã bàn thảo về kế hoạch này trong hai tuần và hiện đã sẵn sàng triển khai, phối hợp với các công đoàn và doanh nghiệp trong nước.

Trong khi đó, nước Pháp - một quốc gia EU khác - đang tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, song vẫn duy trì kích thích nền kinh tế. 

Ban quản lý Bảo tàng Louvre ở thủ đô Paris của Pháp ngày 9/3 cho biết bảo tàng trứ danh này vẫn mở cửa tiếp đón du khách thập phương, song việc vào thăm bảo tàng này sẽ bị hạn chế để đề phòng dịch COVID-19. 

Theo cơ quan này, chỉ những người đã đặt vé trực tuyến hoặc những người có đặc quyền vào cửa miễn phí mới được phép vào bên trong bảo tàng. Những hạn chế trên được đưa ra sau khi quần thể bảo tàng thu hút khách du lịch nhất thế giới này bị buộc phải đóng cửa hai ngày cuối tuần trước khi các nhân viên tại đây từ chối làm việc do lo ngại về các nguy cơ đe dọa sức khỏe. Số liệu thống kê cho thấy, trong năm 2019, đã có hơn 9,6 triệu lượt khách thăm quan đến bảo tàng Louvre. Hầu hết họ là du khách nước ngoài, chiếm phần lớn là người Mỹ và Trung Quốc.

Cũng liên quan tới các biện pháp hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, Chính phủ Pháp đã cấm tổ chức tất cả các cuộc tụ họp với sự tham gia của hơn 1.000 người. Các trận thi đấu thể thao, bao gồm cả trận cầu "đinh" trong khuôn khổ Champions League giữa hai câu lạc bộ bóng đá Paris Saint-Germain (Pháp) và Borussia Dortmund (Đức) cũng buộc phải diễn ra mà không có khán giả. 

Tính đến 20h30 ngày 9/3, nước Pháp ghi nhận 1.209 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 19 ca tử vong do COVID-19. 

Trong số các bệnh nhân mới nhất của Pháp có Giám đốc điều hành Groupe ADP - công ty điều hành hai sân bay quốc tế chính ở thủ đô Paris là Charles de Gaulle và Orly. Ông Augustin de Romanet đã cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 ngày 7/3 vừa qua, tuy nhiên tập đoàn Groupe ADP khẳng định "tình trạng sức khỏe của ông không đáng lo ngại và không ngăn cản ông thực hiện các chức năng của mình". Hiện ông Augustin de Romanet đang cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày. Giới chức Pháp cũng đang tiến hành rà soát những người đã tiếp xúc với ông trong thời gian qua để có những biện pháp xử ký y tế kịp thời.  

Ngân hàng Trung ương Thụy Điển Riksbank ngày 9/3 cũng thông báo Phó Thống đốc ngân hàng này - ông Martin Floden đã cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Ông Martin Floden là một trong số 45 ca nhiễm COVID-19 mới ghi nhận ở quốc gia Bắc Âu này trong 24 giờ qua. Tính đến thời điểm hiện tại, Thụy Điển đã có 248 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 và một ca tử vong do COVID-19.

Tại Anh, người phát ngôn của Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết nhà lãnh đạo này và các quan chức ngày 9/3 đã thảo luận "một loạt biện pháp" có thể được sử dụng để kiềm chế và ngăn chặn dịch COVID-19.

Người phát ngôn này nêu rõ: "Một loạt biện pháp đã được thảo luận nhằm kiềm chế và ngăn chặn sự lây lan của SARS-CoV-2 trong những tuần tới" cũng như London sẽ có thêm hành động nếu cần thiết để chống lại chủng virus gây chết người này.

Theo người phát ngôn này, Nhóm Cố vấn khoa học về các tình huống khẩn cấp của Anh sẽ nhóm họp vào ngày 10/3 và sẽ có một cuộc họp các bộ trưởng vào ngày 11/3.

Thanh Phương (TTXVN)
Ai Cập và Indonesia thêm nhiều ca nhiễm COVID-19
Ai Cập và Indonesia thêm nhiều ca nhiễm COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 9/3, Bộ Y tế Ai Cập xác nhận nước này đã có thêm 7 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm ở quốc gia Bắc Phi này lên con số 55, trong khi đã ghi nhận một ca tử vong do dịch bệnh này. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN