EU mở cửa cho du khách Mỹ đã tiêm vaccine COVID-19

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 25/4 cho biết những công dân Mỹ đã được tiêm chủng vaccine COVID-19 có thể tới châu Âu trong mùa hè này, qua đó nới lỏng những hạn chế đi lại hiện hành.

Chú thích ảnh
Tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Trả lời phỏng vấn tờ New York Times, bà von der Leyen cho biết 27 quốc gia thành viên EU sẽ chấp thuận vô điều kiện những người đã tiêm chủng những loại vaccine được Cơ quan dược phẩm châu Âu (EMA) phê chuẩn. Cho đến nay, EMA đã phê chuẩn 3 loại vaccine được sử dụng tại Mỹ.

Theo Chủ tịch EC, biện pháp này sẽ giúp tạo ra sự tự do đi lại và du lịch tới EU, dù không cho biết cụ thể khi nào hoạt động này sẽ được nối lại.

Từ hơn 1 năm qua, EU đã hạn chế hần lớn các hoạt động đi lại không cần thiết. Tuy nhiên, trong tháng 4 này, các nước EU đã nhất trí nới lỏng hạn chế, cho phép những người đã được chủng ngừa, khỏi bệnh hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính được đi lại dễ dàng hơn.

Việt Hải (TTXVN)
Đức lên kế hoạch nới lỏng hạn chế đối với người đã tiêm vaccine ngừa COVID-19
Đức lên kế hoạch nới lỏng hạn chế đối với người đã tiêm vaccine ngừa COVID-19

Bộ Tư pháp liên bang Đức đang đề xuất quy định mới, theo đó một số hạn chế nghiêm ngặt trong công tác phòng dịch có thể được loại bỏ đối với những người đã được tiêm đủ mũi vaccine ngừa COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN