Thụy Điển nới lỏng hạn chế với người đã tiêm chủng

Ngày 16/4, Cơ quan Y tế Công cộng của Thụy Điển cho biết nước này sẽ nới lỏng các biện pháp hạn chế đối với những người, phần lớn là người cao tuổi và công dân đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine ngừa COVID-19. 

Chú thích ảnh
 Tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại một viện dưỡng lão ở Nykoping, Thụy Điển. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo cơ quan trên, 3 tuần sau khi tiêm mũi vaccine đầu tiên, những người này có thể gặp gỡ người khác ở trong hoặc ngoài nhà trong khi các hoạt động cộng đồng ở các trung tâm dưỡng lão có thể được nối lại. Những người về hưu đã tiêm chủng cũng có thể đi mua sắm trở lại. 

Cho đến nay, khoảng 1/5 dân số Thụy Điển đã tiêm vaccine ngừa COVID-19, trong đó phần lớn là người cao tuổi sống trong các trung tâm dưỡng lão và chương trình tiêm chủng đang dần mở rộng cho đối tượng ở độ tuổi 60.

Tuy nhiên, người đứng đầu Cơ quan Y tế công cộng Thụy Điển, Johan Carlson nhấn mạnh rằng những thay đổi này là "những nới lỏng rất nhỏ" các biện pháp hạn chế và ngay cả những người đã được tiêm phòng vẫn chưa thể trở lại cuộc sống bình thường như trước đây, như chưa thể gặp gỡ đông người hay ngừng làm việc ở nhà. 

Khoảng 2,2 triệu người trong tổng số 10,4 triệu dân của Thụy Điển đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine ngừa COVID-19. Tuy nhiên, tiến độ tiêm chủng bị chậm lại phần lớn là do trục trặc về nguồn cung vaccine và những lo ngại về nguy cơ tiêm vaccine của AstraZeneca và Johnson&Johnson gây ra tác dụng phụ.

Cùng ngày, Đan Mạch đã thúc đẩy kế hoạch mở cửa lại nhờ tỉ lệ lây nhiễm ở mức ổn định, theo đó từ ngày 21/4, các nhà hàng và quán bar được phép phục vụ khách hàng đến ăn, uống ở bên trong, người hâm mộ bóng đã có thể đến sân vận động cổ vũ, số người tham gia các cuộc tụ tập đông người ở ngoài trời cũng sẽ được tăng lên 50 người so với 10 người trước đây. 

Đan Mạch đã tránh được làn sóng lây nhiễm thứ ba sau khi áp đặt các biện pháp phong tỏa trên diện rộng hồi tháng 12/2020, góp phần làm giảm số ca lây nhiễm từ vài nghìn người hồi cuối năm ngoái xuống từ 500-700 ca/ngày.

Minh Châu   (TTXVN)
Ngân hàng tinh trùng Thụy Điển cạn kiệt vì dịch COVID-19
Ngân hàng tinh trùng Thụy Điển cạn kiệt vì dịch COVID-19

Do những người hiến tặng tránh tới bệnh viện trong đại dịch COVID-19, Thụy Điển đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt tinh trùng trầm trọng để dùng hỗ trợ y tế cho việc mang thai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN