EU lo ngại các nhà sản xuất hóa chất xây dựng thông đồng ấn định giá

Các cơ quan quản lý chống độc quyền của Liên minh châu Âu (EU) ngày 20/7 đã cáo buộc một nhóm công ty hóa chất xây dựng và hiệp hội thương mại đã thông đồng nhằm tăng giá phụ gia cho xi măng, bê tông và vữa từ năm 2021 đến năm 2022, khiến họ có nguy cơ bị phạt nặng.

Chú thích ảnh
Cờ Liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ủy ban châu Âu đã đưa ra các cáo buộc sau khi tiến hành những cuộc kiểm tra đột xuất các công ty giấu tên ở một số quốc gia EU vào năm 2023.

Các cáo buộc đã được gửi đến Cemex, Chryso, Mapei, Master Builders Solutions, MC Bauchemie, Sika, TAM và hiệp hội thương mại SYNAD vì hành vi sai trái bị cáo buộc tại Pháp.

Trong khi đó, những cáo buộc về hành vi cạnh tranh không lành mạnh tại Đức liên quan đến Cemex, Ha-be, Mapei, Master Builders Solutions, MC Bauchemie, Liesen, Remei, Sika và hiệp hội thương mại Deutsche Bauchemie.

Còn các cáo buộc về thỏa thuận độc quyền tại thị trường Tây Ban Nha liên quan đến Chryso, Mapei, Master Builders Solutions, MC Bauchemie, Sika và hiệp hội thương mại ANFAH.

Những công ty và hiệp hội thương mại có nguy cơ bị phạt tới 10% doanh thu toàn cầu hàng năm nếu bị kết luận là vi phạm các quy tắc chống độc quyền của EU.

Lê Minh/TTXVN (Tổng hợp)
EU phạt sàn thương mại điện tử AliExpress vì lưu hành sản phẩm trái phép
EU phạt sàn thương mại điện tử AliExpress vì lưu hành sản phẩm trái phép

Ngày 20/7, Liên minh châu Âu (EU) đã phạt sàn thương mại điện tử AliExpress của Trung Quốc 550 triệu euro (630 triệu USD) sau khi nền tảng bán lẻ trực tuyến này lưu hành các sản phẩm bất hợp pháp, bao gồm đồ chơi và mỹ phẩm không an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN