EU giúp Séc 2,5 tỉ USD tạo việc làm

Bộ Lao động Séc thông báo nước này sẽ nhận được khoảng 70 tỷ koruna (2,73 tỷ USD) từ các quỹ của Liên minh châu Âu (EU) cho chương trình tạo thêm việc làm cho người dân, thúc đẩy những điều kiện bình đẳng và chống đói nghèo trong vài năm tới.


EU giúp Séc 2,5 tỷ euro để tạo thêm việc làm.

Phóng viên TTXVN tại Praha ngày 9/11 dẫn thông báo của Bộ trưởng Lao động Séc Michaela Markcova-Tominova khẳng định: “Khoản đầu tư này sẽ ưu tiên cho chương trình phát triển con người và nguồn nhân lực, chứ không được phép chi cho bất kỳ công trình xây dựng nào”. Với nguồn kinh phí này, dự kiến, khoảng 585.000 người sẽ hưởng lợi trong các dự án việc làm.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Lao động Martin Kucera cho biết chương trình trên hướng tới mục tiêu tạo việc làm cho khoảng 75% người lao động từ nay đến năm 2020 thông qua 60% nguồn kinh phí được trích từ đây. Còn lại, 27% nguồn kinh phí được chi cho việc hội nhập về mặt xã hội và chống đói nghèo, 6% dành để tăng hiệu quả hoạt động của các cơ quan, 4% hỗ trợ kỹ thuật và 2% dành cho sáng kiến đổi mới.

Cơ quan thống kê Séc mới đây công bố số liệu cho thấy tỷ lệ người lao động có việc làm tại nước này trong quý III năm nay đạt 70,5%.

* Tiếp tục duy trì chính sách đồng nội tệ yếu

Cùng ngày, Ngân hàng quốc gia Séc (CNB) đã đề xuất duy trì chế độ định giá đồng nội tệ (koruna) yếu cho đến cuối năm 2016.

Trước đó, trong những tháng mùa Hè, tỷ giá đồng nội tệ của Séc đã một vài lần sụt giảm. Vì vậy, tháng 8 vừa qua, CNB đã quyết định can thiệp mạnh tay khi "bơm" ra thị trường 100 tỷ koruna (4,04 tỷ USD). Một tháng sau đó, ngân hàng này tiếp tục "tung ra" 63 tỷ koruna (2,51 tỷ euro) nhằm duy trì tỷ giá 27 koruna đổi 1 euro.

Lần đầu tiên CNB can thiệp nhằm kiềm chế sự gia tăng tỷ giá đồng koruna vào tháng 11/2013. Từ đó đến nay, ngân hàng này đã "bơm" tổng cộng 390 tỷ koruna (15,63 tỷ USD) để hạ thấp giá trị đồng nội tệ, góp phần tạo thêm 400 tỷ koruna (hơn 16,3 tỷ USD) doanh thu cho các nhà sản xuất Séc, đồng thời tạo việc làm mới cho thêm 25.000 người.

Cũng trong ngày 9/11, Ngân hàng Thương mại Tiệp Khắc (ČSOB) công bố kết quả thăm dò doanh nghiệp tại Séc cho thấy 40% số doanh nhân Séc với định hướng vào thị trường nội địa đang có kế hoạch thực hiện các khoản đầu tư trong năm tới. 56% số doanh nhân bày tỏ hài lòng với sự phát triển của tình hình kinh tế của đất nước hiện nay.

Ngọc Mai (P/v TTXVN tại CH Séc)
CH Séc lại nóng về vấn đề nhập cư
CH Séc lại nóng về vấn đề nhập cư

Hai cuộc biểu tình ủng hộ và phản đối nhập cư đồng thời diễn ra tại quảng trường Vaslav chiều 17/10 ở trung tâm thủ đô Praha lại một lần nữa làm nóng vấn đề về người nhập cư từ Trung Đông và Bắc Phi tại Séc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN