EU 'gật đầu' với dự thảo ngân sách tài khóa 2019 của Italy

Cuộc tranh cãi gay gắt giữa Liên minh châu Âu (EU) và Chính phủ Italy về ngân sách tài khóa 2019 đã được hóa giải ngày 19/12, sau khi Brussels chính thức thông báo bản dự thảo ngân sách sửa đổi của Italy không vi phạm quy định của khối.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh cuộc họp Hạ viện Italy tại Rome ngày 6/6/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, hồi tháng 10, lần đầu tiên trong lịch sử, Ủy ban châu Âu (EC) đã bác bỏ dự thảo ngân sách của Italy với lý do chi tiêu quá nhiều, vi phạm các quy định tài chính của EU. Italy đã phải sửa đổi kế hoạch ngân sách 2019, điều chỉnh giảm mục tiêu thâm hụt từ mức 2,4% xuống còn 2,04%.

Phát biểu tại họp báo ở Brussels, Phó Chủ tịch EC Valdis Dombrovskis cho biết: "Các cuộc thảo luận tăng cường trong nhiều tuần qua đã đi tới một giải pháp cho năm 2019".

Theo ông Dombrovskis, giải pháp này "chưa phải là lý tưởng", song trước mắt đã tránh được nguy cơ phải áp dụng các quy định trừng phạt khi thâm hụt lên tới 0,2% GDP.

Theo thỏa thuận, Italy đã chấp nhận rút lại các biện pháp quan trọng nhất trong dự thảo (gồm áp dụng một mức thu nhập cơ bản cho tất cả mọi người và tăng lương lương hưu cho người có thu nhập thấp), và cam kết không làm tăng thêm khối nợ công khổng lồ 2.000 tỷ hiện nay của mình. Đổi lại, Brussels đã đề xuất một cách tính toán ngân sách mềm dẻo hơn có tính đến "bối cảnh đặc biệt", trong đó có hiện đại hóa cơ sở hạ tầng sau thảm họa sập cầu ở Genoa hồi tháng 8 vừa qua.

Ủy viên phụ trách kinh tế của Liên minh châu Âu (EU) Pierre Moscovici tuyên bố: "Thỏa thuận trên là chiến thắng của đối thoại trước đối đầu".

Vấn đề ngân sách đã trở thành chủ đề gây căng thẳng giữa EU và chính phủ theo chủ nghĩa dân túy ở Italy từ hồi cuối tháng 9 vừa qua. EU kêu gọi các quốc gia trong khối siết chặt chi tiêu công để giảm thâm hụt ngân sách. Về phần mình, Italy đã nhiều lần kêu gọi EU linh hoạt hơn đối với kế hoạch ngân sách do nước này phải chi nhiều tiền để khắc phục hậu quả đợt thiên tai mới đây, cũng như vụ sập cầu tại Genoa.

Bích Liên (TTXVN)
EU chưa hài lòng với kế hoạch điều chỉnh ngân sách năm 2019 của Italy
EU chưa hài lòng với kế hoạch điều chỉnh ngân sách năm 2019 của Italy

Ngày 13/12, Ủy viên phụ trách kinh tế của Liên minh châu Âu (EU) Pierre Moscovici cho biết kế hoạch ngân sách sửa đổi năm 2019 mà Italy vừa trình lên EU nhằm giảm thâm hụt ngân sách vẫn chưa đủ sức thuyết phục khối này thông qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN