EU điều tra bán phá giá kính năng lượng Mặt trời của Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 1/3, Ủy ban châu Âu (EC) bắt đầu điều tra chống bán phá giá đối với mặt hàng kính năng lượng Mặt trời của Trung Quốc xuất vào thị trường Liên minh châu Âu (EU).

Nhiều nhà sản xuất kính năng lượng mặt trời của Trung Quốc đang bị cho là cố tình bán phá giá để tranh giành thị trường. Ảnh: Internet.


Theo tuyên bố của EC, cuộc điều tra, động thái mới nhất trong cuộc tranh chấp kéo dài giữa EU và Trung Quốc về công nghệ tấm pin năng lượng Mặt trời, có thể kéo dài 15 tháng. Mặc dù phần kính là một bộ phận cấu thành quan trọng của tấm pin năng lượng Mặt trời, song cuộc điều tra này không liên quan tới cuộc điều tra đối với mặt hàng tấm pin năng lượng Mặt trời cũng có xuất xứ từ Trung Quốc đã bị EC điều tra từ hồi tháng 11/2012.

Cuộc điều tra trên được tiến hành sau khi Trung Quốc phát động một cuộc điều tra tương tự đối với các doanh nghiệp của châu Âu xuất khẩu lớp polysilicon năng lượng Mặt trời, bộ phận chính trong tấm pin năng lượng Mặt trời.

Trong vòng 9 tháng kể từ khi khởi động cuộc điều tra, EC sẽ công bố những kết luận sơ bộ, hoặc có thể tiếp tục điều tra, hoặc có thể áp các mức thuế chống bán phá giá tạm thời nếu tìm thấy đủ bằng chứng cho thấy có hiện tượng Trung Quốc bán phá giá sản phẩm này.


TTXVN/Tin Tức
Trung Quốc phát triển tên lửa mới chinh phục Mặt Trăng
Trung Quốc phát triển tên lửa mới chinh phục Mặt Trăng

Trung Quốc đã phát triển tên lửa Trường Chinh-3B cải tiến cho sứ mệnh hạ cánh trên Mặt Trăng sắp tới của tàu vũ trụ Thường Nga-3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN