Trung Quốc phát triển tên lửa mới chinh phục Mặt Trăng

Phó Giám đốc kiêm Bí thư đảng ủy Viện Công nghệ tên lửa đẩy Trung Quốc Liang Xiaohong (Lương Tiểu Hồng) ngày 1/3 cho biết nước này đã phát triển tên lửa Trưởng Chinh-3B cải tiến cho sứ mệnh hạ cánh trên Mặt trăng sắp tới của tàu vũ trụ Thường Nga-3.

Vì kết cấu và kích thước của tàu Thường Nga-3 khác rất nhiều so với các tàu trước, nên phải cải tiến tên lửa đẩy. Với thiết kế mới, tên lửa Trường Chinh-3B có mức tin cậy cao hơn và đẩy được trọng lượng lớn hơn. Dự kiến tàu Thường Nga-3 sẽ được phóng vào nửa cuối năm 2013.


Tên lửa Trường Chinh-3A của Trung Quốc đưa vệ tinh lên vũ trụ vào tháng 4/2011. Ảnh: Internet.


Trả lời phỏng vấn, Phó Giám đốc Lương cho biết thêm nhiều khả năng Trung Quốc sẽ lần đầu tiên phóng tên lửa đẩy Trường Chinh-7 trong năm 2014. Trường Chinh-7, sản phẩm với nhiều đột phá về thiết kế và chế tạo, sẽ trở thành một trong những tên lửa đẩy chủ chốt của Bắc Kinh trong các sứ mệnh về vũ trụ.



TTXVN/ Tin tức


Trung Quốc ấn định thời điểm phóng tàu Thần Châu -10
Trung Quốc ấn định thời điểm phóng tàu Thần Châu -10

Ngày 28/2, Tân Hoa Xã cho biết Trung Quốc sẽ bắt đầu sứ mệnh vũ trụ có người lái tiếp theo trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8, đưa ba phi hành gia đến một khoang thí nghiệm ngoài không gian.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN