EU củng cố lập trường để đàm phán thỏa thuận mới với Anh

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, đại sứ 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) sẽ thảo luận về nhiệm vụ đàm phán mới với Anh tại cuộc họp diễn ra ngày 19/2 ở Brussels, trước khi nhận được sự phê chuẩn cuối cùng tại cuộc họp cấp bộ trưởng vào cuối tháng này.

Chú thích ảnh
Cờ Anh (phía dưới) và cờ EU (phía trên) tại thủ đô London, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

Dự thảo văn bản nêu rõ EU sẽ thể hiện lập trường cứng rắn trong các cuộc đàm phán về một thỏa thuận mới với Anh, trong đó yêu cầu kiên quyết hơn để đảm bảo cạnh tranh công bằng.

Theo bản dự thảo, quan hệ đối tác trong tương lai với Anh phải bao gồm mối quan hệ đối tác kinh tế đầy tham vọng, rộng khắp và cân bằng, đồng thời đảm bảo thực hiện một sân chơi công bằng.

27 nước EU cũng sẽ yêu cầu các điều khoản tương tự cho hoạt động vận tải hàng hải quốc tế và các lĩnh vực khác. EU nhấn mạnh sẽ tự mình đưa ra mọi quyết định đối với trường hợp cho phép các dịch vụ tài chính của Anh được tiếp cận vào thị trường chung của khối.

Anh đã rời EU (Brexit) từ ngày 31/1 và cả hai bên đang thể hiện sự cứng rắn trước khi tiến hành các cuộc đàm phán về mối quan hệ song phương trong tương lai, dự kiến bắt đầu vào đầu tháng 3. Thời kỳ chuyển tiếp kéo dài đến hết năm 2020 để ký một số thỏa thuận quan trọng với EU, trong đó có thỏa thuận tự do thương mại.

Kim Chung (TTXVN)
EC kêu gọi Anh hướng tới một thỏa thuận thương mại  'tham vọng'
EC kêu gọi Anh hướng tới một thỏa thuận thương mại 'tham vọng'

Ngày 11/2, lãnh đạo Ủy ban châu Âu (EC), cơ quan điều hành Liên minh châu Âu (EU), khẳng định Brussels có thể chấp nhận một cuộc "chia tay" dứt khoát với Anh nhưng vẫn kêu gọi London hướng tới một thỏa thuận thương mại tự do "táo bạo" thay vì lựa chọn cắt đứt hoàn toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN