EU cảnh báo sản phẩm tiêu dùng Trung Quốc

Ủy ban châu Âu (EC) đã lên tiếng cảnh báo về việc ngày càng có nhiều khuyến cáo về các trường hợp sản phẩm tiêu dùng nhập khẩu nguy hiểm cho người tiêu dùng, trong đó hàng hóa nguy hiểm nhất là của Trung Quốc.

 

Búp bê bày bán tại Trung Quốc.

 


Trong năm 2013, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã thông báo khoảng 2.350 sản phẩm phi thực phẩm có mối "nguy hiểm tiềm tàng" được cảnh báo thông qua Hệ thống Cảnh báo Nhanh (RAPEX). Đây là hệ thống cho phép các nước trao đổi thông tin về những sản phẩm không phải thực phẩm, thuốc men và thiết bị y tế, có nguy cơ đối với sức khoẻ và sự an toàn của người tiêu dùng. Các mặt hàng như đồ chơi, hàng may mặc như quần áo và thời trang là nhóm hàng gây ra những nguy cơ lớn nhất. Trong số này còn có xe đẩy trẻ con và mực xăm, vốn chứa đựng những hóa chất độc hại.


EC kêu gọi người tiêu dùng cảnh giác trong việc lựa chọn sản phẩm, đặc biệt khi có tới 2/3 số sản phẩm bị cảnh báo trên hệ thống RAPEX là của Trung Quốc, tăng 58% so với năm trước đó. EC cũng cho biết EU sẵn sàng hợp tác với giới chức Trung Quốc, song nhà chức trách Trung Quốc vẫn im lặng trước những chỉ trích của EU trong vấn đề này.


Mạnh Hùng (P/v TTXVN tại Đức)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN