Cảnh đổ nát sau trận mưa lớn gây ngập lụt ở La Gasca, bắc Quito, Ecuador, ngày 1/2/2022. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN
Theo thông báo từ Văn phòng Tổng thống Ecuador, việc ban bố trạng khẩn cấp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động các nguồn lực cứu hộ, cứu nạn từ Bộ Quốc phòng, tất cả các cấp chính quyền tại các khu vực trọng yếu, cùng với các biện pháp khẩn cấp khác. Văn phòng Tổng thống Ecuador nhấn mạnh ưu tiên là bảo vệ tính mạng của người dân, bảo vệ các dịch vụ cơ bản và hỗ trợ các cộng đồng đang đối mặt với lũ lụt.
Mưa lớn từ tháng 1 đến nay đã ảnh hưởng đến 23 trong số 24 tỉnh của Ecuador, gây lở đất, lũ lụt, làm đổ sập nhiều công trình. Theo báo cáo mới nhất, thảm họa đã cướp đi sinh mạng của 9 người và làm hư hại 4.232 ngôi nhà, ảnh hưởng tới 14.829 người.
Theo Viện Khí tượng và Thủy văn Ecuador, mưa sẽ kéo dài đến ngày 27/2, khu vực duyên hải sẽ phải hứng chịu nhiều hiện tượng thời tiết khắc nghiệt hơn.