Dùng giác hơi điều trị di chứng của COVID-19 tại Iraq

Một số người Iraq cho biết những vấn đề do COVID-19 để lại trên cơ thể họ đã thuyên giảm nhờ điều trị bằng giác hơi.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) ngày 22/12, phương pháp điều trị bằng giác hơi cho người từng mắc COVID-19 đã được thực hiện tại thành phố Najaf.

Những người tham gia cho biết họ đã giảm đau sau khi điều trị bằng giác hơi. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia vẫn nghi ngại về việc sử dụng phương pháp này để điều trị cho người từng mắc bệnh lây nhiễm như COVID-19.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, đến ngày 23/12 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Iraq là trên 586.500 trường hợp, trong đó có 12.725 người tử vong.

 

Hà Linh/Báo Tin tức
2020 sẽ trở thành năm thương vong nhất trong lịch sử Mỹ vì COVID-19
2020 sẽ trở thành năm thương vong nhất trong lịch sử Mỹ vì COVID-19

Tính đến thời điểm hiện tại, đại dịch COVID-19 cùng các nguyên nhân gây tử vong khác đã khiến cho số lượng người chết tại Mỹ trong năm 2020 tăng 15% so với số liệu năm 2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN