Đụng độ trong ngày đầu đại biểu tình ở Campuchia

Ngay ngày đầu tiên 15/9 của cuộc đại biểu tình (dự kiến diễn ra trong 3 ngày) do đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập tổ chức để phản đối kết quả cuộc bầu cử Quốc hội khóa V, đã có hai vụ đụng độ xảy ra giữa những người biểu tình với cảnh sát chống bạo động làm gần chục người bị thương.

Quang cảnh cuộc biểu tình sáng 15/9. Ảnh: Xuân Khu - Phóng viên TTXVN tại Campuchia


Vụ đụng độ thứ nhất nổ ra vào cuối giờ chiều 15/9, cảnh sát ném lựu đạn cay vào khoảng 200 người biểu tình đang tập trung tại một địa điểm bên bờ sông Tole Sap, đối diện chùa Unalom, gần Hoàng cung do những người biểu tình đã ném gạch đá, giày dép và mảnh kim loại vào cảnh sát cùng quân cảnh. Bốn người đã bị thương, trong đó có một cảnh sát bị thương nhẹ.

Vụ việc khởi đầu khi sau khi những người biểu tình gỡ bỏ một mảng dây thép gai chặn đường của cảnh sát ném xuống sông Tole Sap và cảnh sát đã phun vòi rồng vào họ. Đụng độ chỉ chấm dứt sau khi một số quan chức thuộc Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền tại Phnom Penh đến hiện trường và thảo luận với cảnh sát trưởng Phnom Penh, Đại tướng Choun Sovann. Ông Sam Rainsy sau đó cũng đã đến hiện trường và đề nghị những người biểu tình chấm dứt bạo lực để trở về Quảng trường Dân chủ.

Sự việc chưa dừng lại khi khoảng 9 giờ tối lại xảy ra cuộc đụng độ thứ hai giữa những người biểu tình với cảnh sát làm 5 người bị thương, trong đó có 2 người biểu tình bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu và 1 cảnh sát bị thương nhẹ. Các nguồn tin tại hiện trường xác nhận một số người biểu tình ở một số tỉnh phía đông Campuchia khi vào thủ đô đến cầu Kaba Thno đã bị cảnh sát và quân cảnh chặn lại, không cho vào khu trung tâm.

Khi những người biểu tình dỡ bỏ hàng rào kẽm gai ngăn đường, cảnh sát đã ném lựu đạn cay vào họ và một số người biểu tình cũng đã ném đá và bất cứ vật dụng gì vớ được vào cảnh sát. Xung đột đã nổ ra khi hai bên không còn kiềm chế được và đã lao vào nhau. Tuy nhiên, với khiên bảo vệ và roi điện, cảnh sát đã khống chế được người biểu tình, nhưng không thể ngăn được ùn tắc vì đây là cửa ngõ vào thủ đô.

Tình hình chỉ được lắng dịu vài giờ sau khi cảnh sát được tăng cường lên đến khoảng 500 nhân viên. Nguồn tin cảnh sát cho biết đến rạng sáng 16/9, tình hình đã được kiểm soát. Tuy nhiên, hầu hết người dân ở Phnom Penh vẫn lo ngại đụng độ sẽ tái diễn khi phe đối lập phớt lờ các điều kiện của chính quyền về việc tổ chức biểu tình.

Dư luận ở Phnom Penh cho rằng việc người biểu tình vi phạm lệnh cấm của Bộ Nội vụ Campuchia về việc không được tuần hành trên các phố là nguyên nhân khởi đầu cho các vụ đụng độ, không còn giữ cho cuộc biểu tình “bất bạo động” như các nhà lãnh đạo đối lập cam kết.

Tuy nhiên, chiều15/9, CNRP đã ra tuyên bố chối bỏ trách nhiệm và cáo buộc có những phần tử cơ hội len lỏi vào đoàn biểu tình của những người ủng hộ đối lập để kích động và gây đối đầu giữa những người biểu tình và nhân viên công lực đang thực thi nhiệm vụ.

Trước khoảng 30 nghìn người biểu tình sáng 15/9, ông Sam Rainsy đã có những tuyên bố cứng rắn như các ôghị sĩ CNRP dứt khoát không tham dự cuộc họp Quốc hội đầu tiên dự kiến tổ chức vào ngày 23/9, không thảo luận vấn đề phân chia quyền lực trong Quốc hội vào cuộc gặp ngày 16/9 với ông Hun Sen.

Cộng với hai vụ bạo lực xảy ra trong ngày đầu tiên biểu tình của phe đối lập, khó có thể hy vọng cuộc gặp cấp cao Hun Sen – Sam Rainsy ngày 16/9 sẽ có thể mang lại những kết quả tích cực, giải quyết được bất đồng giữa đảng cầm quyền CPP và phe đối lập do CNRP đứng đầu sau cuộc bầu cử Quốc hội khóa V.


TTXVN/Tin tức
Phe đối lập Campuchia lại biểu tình lớn
Phe đối lập Campuchia lại biểu tình lớn

Sáng 15/9, những người ủng hộ đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập đã tập trung tại Quảng trường Tự do ở thủ đô Phnom Penh, tham gia cuộc biểu tình thứ hai nhằm phản đối kết quả cuộc bầu cử Quốc hội khóa V vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN