Đụng độ tại Manđivơ gây thiệt hại lớn

Cảnh sát Manđivơ cho biết, đụng độ đã xảy ra ngày 19/3 khi hàng trăm người ủng hộ cựu Tổng thống bị lật đổ của Manđivơ Mohamed Nasheed cố phong tỏa lối vào tòa nhà Quốc hội tại thủ đô Malê. Ít nhất 4 nhân viên cảnh sát bị thương và 18 người biểu tình bị bắt giữ. Nhiều tài sản tư nhân và tài sản công đã bị hư hại, ước tính thiệt hại lên tới 180 triệu ruphia (11,8 triệu USD).

Theo người phát ngôn của cảnh sát Ahmed Shiyam, người biểu tình đã ném đá và mảnh thủy tinh vào cảnh sát, khiến các lực lượng an ninh phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông. Trong khi đó, các nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ Manđivơ (MDP) của ông Nasheed hô hào bên trong tòa nhà Quốc hội.

Phát biểu tại Quốc hội, tân Tổng thống Mohamed Waheed Hassan đã kêu gọi các bên hợp tác, cùng thảo luận về các bất đồng chính trị nhằm tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay. Trước đó, trên trang mạng xã hội Twitter của mình, ông Hassan đã cáo buộc cựu Tổng thống Nasheed "là người phải chịu trách nhiệm về tình hình hỗn loạn hiện nay".

Lực lượng an ninh Manđivơ trên đường phố Male sau khi nổ ra cuộc biểu tình này 9/2. Ảnh: AFP/TTXVN


Ông Nasheed, vị Tổng thống dân bầu đầu tiên tại quốc đảo Ấn Độ Dương này, cho biết ông đã bị buộc phải rời nhiệm sở sau một cuộc đảo chính quân sự hôm 7/2 vừa qua của các lực lượng ủng hộ ông Hassan - vốn là Phó Tổng thống dưới thời ông Nasheed.

Ông Nasheed đã kêu gọi tổ chức bầu cử trước thời hạn tháng 10/2013, nhưng chính phủ của ông Hassan không ấn định ngày bầu cử. Tại Manđivơ, để tổ chức bầu cử trước hạn, người ta phải sửa đổi Hiến pháp. Hôm 1/3 vừa qua, một tuần sau khi lên nắm quyền, tân Tổng thống Hassan cũng đã bị người biểu tình ngăn cản, không cho ông vào khai mạc kỳ họp của Quốc hội.

Tuần trước, Khối Thịnh vượng chung đã bày tỏ "thất vọng và lo ngại sâu sắc" vì các bên ở Manđivơ không đạt được thỏa thuận chính trị nào có thể mở đường cho các cuộc bầu cử mới.

TTXVN/ Tin Tức

Đụng độ nghiêm trọng ở Pêru
Đụng độ nghiêm trọng ở Pêru

Căng thẳng giữa những người đào vàng vùng Amazone của Pêru với cảnh sát nước này đã leo thang nghiêm trọng khi ngày 14/3, đụng độ xảy ra làm ít nhất 3 người thiệt mạng và 32 người khác bị thương, trong đó có 9 cảnh sát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN