Dùng bom xăng tấn công Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Đan Mạch

Sáng sớm 19/3 (theo giờ địa phương), Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại thủ đô Copenhagen của Đan Mạch đã bị tấn công bằng bom xăng.

Lực lượng chức năng Đan Mạch đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại nước này bị tấn công bằng bom xăng. Ảnh: azvision.az

Cảnh sát Đan Mạch đã xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết có ít nhất 2 đối tượng thực hiện vụ tấn công này.

Theo một quan chức cảnh sát Đan Mạch, tại thời điểm xảy ra vụ tấn công trong tòa nhà Đại sứ quán không có người. Vụ tấn công gây hư hại nhẹ bên ngoài tòa nhà, song không có trường hợp thương vong nào.

Lực lượng chức năng Đan Mạch đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc và chưa có đối tượng tình nghi nào bị bắt giữ.

TTXVN/Báo Tin tức
Xét xử nhóm khủng bố đặt bom xăng ở sân bay Tân Sân Nhất
Xét xử nhóm khủng bố đặt bom xăng ở sân bay Tân Sân Nhất

Tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” theo điều 84 Bộ luật Hình sự năm 1999, ngày 27/12, đại diện Viện Kiểm sát đã bắt đầu phần luận tội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN