Đức triệu Đại sứ Mỹ về vụ nghe trộm điện thoại Thủ tướng

Ngày 24/10, ngoại trưởng Đức đã cho triệu Đại sứ Mỹ tại nước này John B.Emerson để làm sáng tỏ những thông tin cho rằng tình báo Mỹ đã nghe trộm điện thoại di động của Thủ tướng Angela Merkel  trong nhiều năm qua.

Thủ tướng Đức Angela Merkel kiểm tra điện thoại di động khi bà dự triển lãm về công nghệ máy tính CeBIT diễn ra ở Hanover ngày 11/3/2011. Ảnh: AFP - TTXVN


Phát ngôn viên Chính phủ Đức Steffen Seibert cho biết động thái trên diễn ra một ngày sau khi bà Merkel gọi điện thoại cho Tổng thống Mỹ Barack Obama yêu cầu giải thích thấu đáo những thông tin hết sức nghiêm trọng về việc điện thoại di động của bà cũng là một mục tiêu bị theo dõi của tình báo Mỹ. Theo ông Seibert, nếu thông tin trên được xác thực, đó sẽ là hành động hoàn toàn không thể chấp nhận, gây xói mòn nghiêm trọng lòng tin và cần phải dừng lại ngay lập tức.

Trước đó, vào ngày 21/10, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cũng đã triệu Đại sứ Mỹ tại Pháp để làm rõ những thông tin về việc tình báo Mỹ theo dõi hàng triệu cuộc điện thoại, tin nhắn tại Pháp.

Chương trình theo dõi và nghe lén bí mật của Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) mà cựu nhân viên tình báo Edward Snowden tiết lộ, đang gây phản ứng tức giận từ nhiều nước trên thế giới, trong đó có nhiều đồng minh phương Tây của Mỹ.


TTXVN/ Tin tức
Đức nghi ngờ Mỹ nghe trộm điện thoại Thủ tướng Merkel
Đức nghi ngờ Mỹ nghe trộm điện thoại Thủ tướng Merkel

Phát ngôn viên của Thủ tướng Đức, ông Steffen Seibert cho biết chính phủ nước này đã nhận được thông tin cho rằng tình báo Mỹ đang theo dõi các liên lạc trên điện thoại di động của bà Angela Merkel.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN