Đức thúc Mỹ giải thích vụ 'điệp viên hai mang'

Ngày 6/7, Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere cho biết chính phủ nước này muốn có sự giải thích nhanh chóng và rõ ràng từ phía Washington về vụ cơ quan tình báo Mỹ đã liên hệ với một người Đức, người vừa bị bắt tuần trước do nghi ngờ làm điệp viên hai mang.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere. Ảnh: DPA


Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo "Bild am Sonntag" số ra ngày 7/7, Bộ trưởng Maiziere, một trong những bộ trưởng nội các thân cận nhất của Thủ tướng Merkel, đã gọi đây là một "vụ việc rất nghiêm trọng", cần phải được điều tra đầy đủ nhằm "đánh giá quy mô do thám và đặc biệt là giải đáp nghi vấn về người có liên quan". Bộ trưởng Maiziere nói: "Tôi hy vọng mọi người nhanh chóng hợp tác nhằm làm rõ những cáo buộc đó - cũng như là sự phản hồi nhanh chóng và rõ ràng từ phía Mỹ".

Theo các nguồn tin tình báo và chính trị, hiện cả Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ đều từ chối bình luận về vụ một nhân viên 31 tuổi thuộc cơ quan tình báo nước ngoài BND của Đức bị bắt giữ. Tên này thừa nhận đã chuyển các tài liệu cho một đầu mối liên lạc của Mỹ.


TN


Tình báo Mỹ giẫm lên vết thương chưa lành
Tình báo Mỹ giẫm lên vết thương chưa lành

Hệ quả vụ Mỹ nghe lén điện thoại của Thủ tướng Angele Merkel còn chưa giải quyết xong thì quan hệ Mỹ - Đức lại tiếp tục "nổi sóng" với một vụ bê bối tình báo mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN