Đức kêu gọi giải quyết bế tắc về Nghị định thư Bắc Ireland 

Theo phóng viên TTXVN tại London, phát biểu trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Anh James Cleverly tại London, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock ngày 5/1 cho rằng tranh cãi về việc thực hiện Nghị định thư Bắc Ireland đã trở thành “gót chân Achilles” trong quan hệ giữa Liên minh châu Âu (EU) với Vương quốc Anh.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock phát biểu tại cuộc họp báo ở Berlin ngày 23/12/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Ngoại trưởng Annalena Baerbock bình luận rằng cả EU và Anh phải tìm ra “giải pháp có trách nhiệm và thực tế” cho vấn đề Nghị định thư Bắc Ireland trên cơ sở các thỏa thuận hiện có. Bà cũng thẳng thắn kêu gọi Anh không hành động vi phạm luật pháp quốc tế, cảnh báo rằng điều này sẽ "gây khó khăn hơn cho việc thúc đẩy và bảo vệ trật tự dựa trên các quy tắc quốc tế tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc".

Về phần mình, Ngoại trưởng Anh James Cleverly tuyên bố các vấn đề của Anh liên quan Nghị định thư đã tồn tại từ lâu, nhưng ông hoan nghênh “giọng điệu mang tính xây dựng hơn nhiều” giữa Anh và EU, coi đây là tiền đề để hai bên có thể đạt được một giải pháp thoả đáng trong tương lai.

Ngoài ra, trong cuộc gặp, hai Ngoại trưởng cũng thảo luận về cuộc xung đột ở Ukraine và tình trạng quan hệ Anh - Đức.

Phong Hà (TTXVN)
Anh và EU sẽ tiếp tục đàm phán về Nghị định thư Bắc Ireland
Anh và EU sẽ tiếp tục đàm phán về Nghị định thư Bắc Ireland

Theo phóng viên TTXVN tại London, Bộ trưởng phụ trách Bắc Ireland của Anh Chris Heaton-Harris ngày 19/10 cho biết, Chính phủ Anh có thể buộc phải “kích hoạt” cuộc bầu cử ở Bắc Ireland vào tuần tới, song đàm phán giữa London và Liên minh châu Âu (EU) về quy định thương mại liên quan khu vực này sẽ tiếp tục trong quá trình vận động tranh cử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN