Đức kêu gọi EU duy trì sự thống nhất trước căng thẳng thương mại với Mỹ

Ngày 8/6, Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) duy trì sự thống nhất trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ ngày càng gia tăng.

Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trên đài truyền hình ZDF, ông Altmaier nhấn mạnh tầm quan trọng của một EU thống nhất về thương mại tự do và những lợi ích kinh tế, nhất là trong bối cảnh tại Mỹ vẫn tiếp tục các cuộc tranh luận về những biện pháp trừng phạt mà Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt với các nước đồng minh trong Nhóm các nước công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7) như Canada, Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU).

Ông Altmaier cho biết EU từ lâu phản đối việc chính khối này tiến hành áp thuế, nhưng sẽ buộc phải làm như vậy nếu không có sự lựa chọn nào khác. Ông nhấn mạnh các nhà lãnh đạo EU vẫn cam kết tiến hành đối thoại với Mỹ nếu cả hai bên đều sẵn sàng nhượng bộ. Tuy nhiên, ông Altmaier cho rằng đến nay, không có dấu hiệu nào như vậy.

Trong khi đó, phát biểu với báo Sueddeutsche Zeitung, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết Mỹ - nước ngoài EU, vẫn là đối tác thân cận nhất của Đức. Tuy nhiên, EU cần đối tác mới do không thể "bỏ qua" những bất đồng nghiêm trọng hiện nay với Mỹ.

Ông cho biết việc Tổng thống Donald Trump quyết định rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu, áp thuế đối với nhôm và thép nhập khẩu cho thấy nhà lãnh đạo Mỹ không màng tới những hậu quả tiêu cực của những quyết định này có thể gây ra với EU mà chỉ chú tâm vào lợi ích của Mỹ.

Nhà ngoại giao hàng đầu Đức đã kêu gọi thành lập Hội đồng an ninh châu Âu, cũng như kêu gọi EU tăng cường liên minh với các khu vực khác trong đó có các nước ở châu Phi, Mỹ Latinh và châu Á...

Các quan chức cấp cao Đức đưa ra những lời kêu gọi trên trong bối cảnh Hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ diễn ra tại tỉnh Quebec (Kê-bếch), Canada, trong các ngày 8 và 9/6. Tại sự kiện này, các lãnh đạo G7 dự kiến tranh luận trực tiếp với Tổng thống Trump về mức thuế mới nhằm vào các sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu từ các nước đồng minh của Mỹ.

Chính quyền của Tổng thống Trump đã công bố mức áp thuế mới, 10% với nhôm nhập khẩu và 25% với thép nhập khẩu từ một số nước viện lý do an ninh quốc gia. Canada và Mexico đã lần lượt công bố áp thuế trả đũa Mỹ. Giới chuyên gia lo ngại động thái của Washington sẽ đẩy cao nguy cơ chiến tranh thương mại giữa Mỹ và các đối tác vốn là đồng minh của Washington.

TTXVN/Báo Tin tức
Trung Quốc không muốn căng thẳng thương mại với Mỹ leo thang
Trung Quốc không muốn căng thẳng thương mại với Mỹ leo thang

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 7/6 tuyên bố, Trung Quốc không muốn mâu thuẫn thương mại với Mỹ leo thang, đồng thời cho biết vòng đàm phán giữa hai bên kết thúc tuần trước đã đạt một số tiến bộ đặc biệt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN