Đức kêu gọi EP sớm thông qua khoản ngân sách phục hồi đại dịch COVID-19

Ngày 2/11, Đức - nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU) đã hối thúc Nghị viện châu Âu (EP) đẩy nhanh các cuộc đàm phán và sớm nhất trí về khoản ngân sách tiếp theo trị giá 1,8 nghìn tỉ euro (khoảng 2,1 nghìn tỉ USD) của khối cũng như một kế hoạch phục hồi liên quan sau đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Berlin, Đức, ngày 25/10/2020. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Trả lời phỏng vấn báo giới, Bộ trưởng Tài chính Đức Olaf Scholz nhận định số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 đang tăng nhanh không chỉ riêng ở Đức mà còn ở nhiều nước châu Âu khác. Ông cho rằng trong bối cảnh hiện nay, các nhà lập pháp châu Âu cần sớm có hành động để đảm bảo khoản ngân sách trên nhanh chóng được giải ngân. Phát biểu trước cuộc gặp trực tuyến với các bộ trưởng tài chính các nước thành viên EU, dự kiến diễn ra vào cuối tuần này, ông Olaf Scholz một lần nữa kêu gọi các bên, bao gồm cả EP, cần thay đổi các chiến thuật đàm phán thông thường, đồng thời đảm bảo các bên sớm đạt được sự đồng thuận. 

Cũng theo Bộ trưởng Tài chính Đức Olaf Scholz, gói phục hồi kinh tế hậu COVID-19 này cần phải được EP thông qua và quốc hội các nước thành viên EU phê chuẩn vào cuối năm nay để khoản ngân sách này có thể được giải ngân sớm nhất vào năm 2021.

Được biết, hồi tháng 7 vừa qua, sau nhiều ngày tranh luận căng thẳng trong kỳ họp thượng đỉnh kéo dài nhất từ trước tới nay, cuối cùng các nhà lãnh đạo EU đã vượt qua những khác biệt để đạt đồng thuận về đề xuất ngân sách lớn chưa từng thấy, lên tới hơn 1000 tỷ euro (gần 1200 tỷ USD) cho 7 năm tới và quỹ phục hồi kinh tế trong giai đoạn hậu đại dịch COVID-19, trị giá 750 tỷ euro.

Anh Đức (TTXVN)
Argentina sẽ mua 25 triệu liều vaccine Sputnik-V của Nga
Argentina sẽ mua 25 triệu liều vaccine Sputnik-V của Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, ngày 2/11, Tổng thống Argentina Alberto Fernandez thông báo chính phủ nước này đã đạt được thỏa thuận với đối tác Nga để mua 25 triệu liều vaccine Sputnik-V ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và dự kiến sẽ bắt đầu sử dụng đại trà từ đầu năm 2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN