Đức kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực hơn nữa trong cuộc chiến chống nạn đói toàn cầu

Ngày 10/10, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cần nỗ lực hơn nữa trong cuộc chiến chống nạn đói toàn cầu sau khi Tổ chức Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc (LHQ) nhận giải Nobel Hòa bình 2020.

Chú thích ảnh
Người tị nạn nhận lương thực và hàng cứu trợ tại tỉnh Hajjah, miền bắc Yemen, ngày 30/12/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong thông điệp hàng tuần gửi tới các khán thính giả, Thủ tướng Đức Angela Merkel cảnh báo trên thế giới hiện có hơn 820 triệu người đang phải chịu cảnh đói do thiếu lương thực. Bà nhấn mạnh trước tình hình ngày càng căng thẳng như hiện nay đòi hòi cần có thêm những nỗ lực hơn nữa của cộng đồng quốc tế. Bà cho biết Chính phủ Đức đã chi khoảng 1,5 tỉ euro (tương đương 1,8 tỉ USD) cho phát triển an ninh lương thực và nông thôn, qua đó đưa Berlin trở thành nhà tài trợ lớn thứ ba trên thế giới trong lĩnh vực này.

Cũng trong phát biểu của mình, Thủ tướng Merkel khẳng định giải Nobel Hòa bình 2020 được trao cho Tổ chức Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của LHQ là hoàn toàn xứng đáng, là sự tôn vinh đối với những công việc to lớn và những nỗ lực không biết mệt mỏi của các nhân viên WFP trên toàn thế giới. Bà nhấn mạnh lễ trao giải là sự công nhận cam kết về trách nhiệm quốc tế và đoàn kết quốc tế.

Phát biểu của Thủ tướng Đức Angela Merkel được đưa ra sau khi WFP đã vượt qua 317 ứng cử viên khác, gồm 211 cá nhân và 106 tổ chức để trở thành chủ nhân thứ 101 của giải Nobel Hòa bình 2020 với số tiền thưởng trị giá 965.000 euro. WFP là tổ chức nhân đạo lớn nhất thế giới, giải quyết nạn đói và thúc đẩy an ninh lương thực. Trong năm 2019, WFP đã hỗ trợ gần 100 triệu người là nạn nhân của nạn đói và mất an ninh lương thực tại 88 quốc gia. Đặc biệt trong năm 2020, khi cả thế giới đang phải đối mặt với nhiều sự bất ổn và đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, WFP đến nay vẫn chứng tỏ năng lực ấn tượng đối với việc tăng cường và phát huy vai trò của mình như tổ chức này từng chia sẻ: "Cho tới ngày chúng ta có được vaccine y tế, lương thực chính là loại vaccine tốt nhất chống lại sự hỗn loạn".

Anh Đức (TTXVN)
TTK LHQ ca ngợi Giải thưởng Nobel Hòa bình vinh danh WFP
TTK LHQ ca ngợi Giải thưởng Nobel Hòa bình vinh danh WFP

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres ngày 9/10 đã ca ngợi Giải thưởng Nobel Hòa bình trao cho Chương trình Lương thực thế giới (WFP), gọi công việc hướng đến nhân đạo của WFP là “vượt trên khuôn khổ của chính trị”. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN