Đức gây khó khăn cho Thổ Nhĩ Kỳ trong việc gia nhập EU

Ngày 19/10, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) đang diễn ra tại Brussels (Bỉ), Thủ tướng Đức Angela Merkel đã lên tiếng đề nghị đưa vấn đề tình hình pháp quyền của Thổ Nhĩ Kỳ vào chương trình nghị sự của hội nghị, nhằm mục đích cắt giảm ngân sách cho việc gia nhập EU của Ankara.

Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu với các phóng viên, Thủ tướng Merkel nói rằng, EU rất quan tâm đến tình hình pháp quyền ở Thổ Nhĩ Kỳ và bà đã đề nghị đưa vấn đề này vào chương trình nghị sự. Bà Merkel cũng khẳng định sẽ thúc đẩy việc cắt giảm ngân sách cho việc gia nhập EU của Thổ Nhĩ Kỳ.
        
Mặc dù định kiến với vấn đề pháp quyền nhưng Thủ tướng Đức cũng đã dành những lời lẽ ca ngợi vai trò của Ankara trong việc giải quyết vấn đề di dân. Theo bà Merkel, Ankara đang làm tốt vấn đề người tị nạn theo thỏa thuận di dân giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ.
 

Hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra trong hai ngày 19-20/10 tại thủ đô Brussels (Bỉ), tập trung thảo luận về các chủ đề cấp bách nhất hiện nay như vấn đề nhập cư, quốc phòng, đối ngoại, số hóa và đặc biệt là xem xét tiến độ đàm phán về việc Anh rời khỏi EU, còn gọi là Brexit.

TTXVN/Báo Tin Tức
Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không còn cần gia nhập EU
Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không còn cần gia nhập EU

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 1/10 tuyên bố nước này không còn cần gia nhập Liên minh châu Âu (EU) song sẽ không đơn phương rút khỏi tiến trình đàm phán gia nhập đã bị đình trệ từ năm 2016.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN