Đức đưa mục 'giới tính thứ 3' vào giấy khai sinh

Trong một nỗ lực được ca ngợi là cuộc cách mạng pháp lý, Đức trở thành nước đầu tiên thuộc Liên minh châu Âu (EU) cho phép cha mẹ lựa chọn cột “giới tính thứ 3” ghi trên giấy khai sinh đối với các đứa con được sinh ra, ngoài hai mục nam, nữ thông thường.

Mẫu giấy khai sinh thông thường tại Mỹ và các nước châu Âu. Ảnh: Internet


Theo đó, từ tháng 11 năm nay, cột giới tính “để trống” sẽ được ghi trong giấy khai sinh tại Đức, giúp trẻ mới sinh với các đặc điểm giới tính chưa xác định rõ có thể tự quyết định giới tính của mình sau khi trưởng thành. Luật mới này cũng nhấn mạnh rằng, mọi cá nhân có thể lựa chọn giữ “giới tính thứ 3” trong cả cuộc đời.

Tuy nhiên, các cấp chính quyền ở Đức sẽ phải cân nhắc quyết định xem điều luật mới này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến việc mô tả giới tính trên một số văn bản cá nhân quan trọng như hộ chiếu - vốn vẫn yêu cầu người chủ sở hữu chỉ lựa chọn mục giới tính nam hay nữ.

Cho đến nay, Đức là nước thứ 2 trên thế giới đưa ra quy định luật này. Trước đó vài tuần, Australia đã thông qua hướng dẫn luật theo hướng cho phép công dân tự lựa chọn giới tính thật của mình.


HT(the Independent)

Tìm lại giới tính thật cho trẻ
Tìm lại giới tính thật cho trẻ

Ngay từ lúc sơ sinh, nếu trẻ bị bất thường về bộ phận sinh dục ngoài thì cần được chuyển tới khám tại BV Nhi TƯ (Hà Nội) hoặc BV Nhi Đồng 2 (TP.HCM) ngay. Nếu không, trẻ rất dễ bị tổn thương nghiêm trọng về tâm lý, sức khỏe sinh sản, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN