Đức dự kiến buộc phải thải loại 3 triệu liều vaccine COVID-19

Bộ Y tế Đức xác nhận đến cuối tháng 6, nước này sẽ buộc phải vứt bỏ 3 triệu liều vaccine COVID-19 hết hạn sử dụng.

Chú thích ảnh
Các lọ vaccine Pfizer-BioNTech rỗng tại Ebersberg (Đức). Ảnh: AP

Người phát ngôn Bộ Y tế Đức Hanno Kautz ngày 11/4 nói với các phóng viên tại Berlin rằng tính đến thời điểm này “chưa có nhiều liều vaccine” bị hủy nhưng ông không thể đưa ra con số cụ thể.

Ông Kautz bổ sung: “Hiện tại chúng ta có nhiều vaccine hơn số lượng đang được sử dụng và thậm chí có thể trao tặng”. Ông cũng cho biết chương trình phân phối vaccine COVID-19 công bằng toàn cầu-COVAX, hiện không nhận ủng hộ vaccine.

Hãng thông tấn AP (Mỹ) dẫn lời ông Kautz cho biết thêm rằng vaccine của BioNTech-Pfizer có thể lưu trữ lâu hơn so với quan điểm trước đây. Do vậy các quan chức Đức tin rằng đến cuối tháng 6 sẽ phải tiêu hủy 3 triệu liều, thay vì ước tính trước đó là 10 triệu liều.

Chương trình tiêm vaccine của Đức có dấu hiệu chậm lại đáng kể với tuần trước chỉ ghi nhận 33.000 liều được tiêm mỗi ngày. Trong khi đó, vào tháng 12/2021, con số này là 1 triệu liều/ngày.

Khoảng 76% dân số Đức đã được tiêm đủ liều vaccine COVID-19 và 59% dân số đã tiêm liều bổ sung. Mặc dù giới chức nước này không hài lòng với tỷ lệ tiêm ở người cao tuổi nhưng quốc hội Đức trong tuần trước đã bác bỏ đề xuất yêu cầu tất cả những người trên 60 tuổi phải tiêm vaccine COVID-19.
 

Hà Linh/Báo Tin tức
Israel: Phát minh thiết bị cảm ứng theo dõi tiến trình thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19
Israel: Phát minh thiết bị cảm ứng theo dõi tiến trình thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19

Ngày 10/4, Đại học Tel Aviv (TAU) ở miền Trung Israel thông báo một nhóm các nhà khoa học nước này đã sáng chế ra thiết bị cảm ứng thông minh có thể dán trên cơ thể của những tình nguyện viên thử vaccine ngừa COVID-19 để giúp theo dõi tiến trình thử nghiệm vaccine. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN