Đức cứu Eurozone khỏi suy thoái

* Hy Lạp sẽ bầu cử lại


Đầu tàu kinh tế của châu Âu, nước Đức, đã kéo khu vực đồng tiền chung euro (Eurozone) ra khỏi bờ vực suy thoái khi số liệu công bố ngày 15/5 cho thấy, GDP của toàn khu vực vẫn giữ nguyên trong quý 1 vừa qua (tăng trưởng 0%).


Số liệu kinh tế quý 1/2012 đã cho thấy một Eurozone hai tốc độ: Trong khi nền kinh tế lớn nhất châu Âu, Đức tăng trưởng 0,5%, thì kinh tế Italia chìm vào suy thoái nặng nề hơn dự báo (giảm 0,8% và là quý thứ 3 liên tiếp tăng trưởng âm); GDP của Tây Ban Nha cũng giảm 0,3%, còn Hy Lạp thì đang trong năm thứ năm liên tiếp suy thoái (GDP của nước này trong quý 1/2012 đã giảm ở mức 6,2% niên hóa). Mặc dù vậy, việc giữ được tăng trưởng 0% cũng là một thành công của Eurozone khi trước đó hầu hết các chuyên gia đều dự báo, kinh tế khu vực này sẽ giảm ở mức 0,2%. Trước đó, trong quý IV/2011, kinh tế Eurozone đã tăng trưởng âm 0,3%.


Trong một diễn biến khác, cuộc họp ngày 15/5 của Tổng thống Hy Lạp Karolos Papoulias với lãnh đạo các đảng dẫn đầu trong cuộc tổng tuyển cử ngày 6/5, trong nỗ lực cuối cùng nhằm thành lập chính phủ mới, đã kết thúc thất bại. Điều này đồng nghĩa Hy Lạp sẽ phải tiến hành bầu cử lại. Trong thông báo vào cuối ngày 15/5, người phát ngôn của Tổng thống Papoulias khẳng định, một cuộc tổng tuyển cử mới sẽ được tổ chức, dự kiến vào giữa tháng 6.


Phản ứng trước tin xấu từ Aten, cùng ngày các cổ phiếu châu Âu đã sụt giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm nay, chấm dứt đà tăng trước đó. Chỉ số FTSEurofirst 300 giảm 0,8%, xuống 996,03 điểm (lúc 20 giờ 30, giờ VN) - mức thấp nhất trong năm 2012.

 

T.H

Năm vấn đề khó khăn khiến Hy Lạp rời bỏ Eurozone
Năm vấn đề khó khăn khiến Hy Lạp rời bỏ Eurozone

Tạp chí "Nhà quan sát" (Anh) ngày 13/5 đã đưa ra nhận định về việc Hy Lạp có thể rời bỏ khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và những hệ quả kế tiếp. Theo tạp chí, xét về mặt kinh tế, Hy Lạp là quốc gia nhỏ, chỉ đóng góp 2,2% cho GDP của Eurozone.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN