Đức bắt người tị nạn nghi là khủng bố IS

Cục Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (BKA) vừa bắt giữ và điều tra một người tị nạn từ Syria bị tình nghi là phần tử khủng bố.


Cảnh sát Đức kiểm tra người tị nạn ở thành phố Freilassing, gần biên giới với Áo ngày 13/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Tờ "Thế giới chủ nhật" (Welt am Sonntag) của Đức ngày 20/9 đưa tin trong thời gian lưu trú tại một trung tâm tị nạn ở bang Brandenburg vừa qua, người này đã kể cho những người ở cùng về thời gian từng làm binh sỹ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, thậm chí đã từng tham gia hành quyết. Một số người tị nạn khác đã ghi hình lén được đoạn nói chuyện của người này và chuyển thông tin cho cảnh sát Đức. 

Đây là trường hợp đầu tiên một đối tượng trong dòng người tị nạn vừa vào Đức được xác định từng tham gia IS. Đến thời điểm này, BKA vẫn loại trừ khả năng có sự trà trộn một cách hệ thống của các đối tượng khủng bố vào dòng người tị nạn đến Đức. 

Hồi giữa tuần qua, Cục Tình báo Liên bang Đức (BND) cũng cho biết chưa có thông tin cụ thể liên quan những đối tượng tình nghi là chiến binh IS trong dòng người tị nạn vào Đức thời gian qua.

TN
UNICEF lo ngại làn sóng người tị nạn Syria
UNICEF lo ngại làn sóng người tị nạn Syria

Ngày 10/9, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF cảnh báo nếu cuộc xung đột ở Syria không sớm chấm dứt, làn sóng người tị nạn sẽ nhiều gấp bội, khiến cuộc khủng hoảng người di cư trầm trọng hơn rất nhiều.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN