Đức đối mặt làn sóng di cư lớn nhất sau Thế chiến 2

Ngày 6/9, một làn sóng di cư và tị nạn lến đến hàng nghìn người đã đặt chân đến nước Đức, một đích đến được nhiều người di cư và tị nạn nhắm tới.


Người dân Đức chuẩn bị hàng trăm túi thực phẩm chờ chuyến tàu đặc biệt chở hàng trăm người di cư tới Frankfurt am Main, miền tây nước Đức ngày 5/9. Ảnh: AFP/TTXVN


Phần lớn những người di cư, tị nạn này đến từ Syria, Afghanistan và Eritrea.

Trong 24 giờ qua, nhiều người di cư, tị nạn khi tới Đức đã chọn Munich là điểm dừng chân đầu tiên. Để tránh tình trạng giao thông tại đây bị tắc nghẽn, chính quyền Đức đã vào cuộc, phân luồng họ đến các thành phố và thị trấn khác. Theo đó, gần 600 người di cư,  tị nạn khi tới Munich đã được đưa đến thị trấn Saalfeld, Dresden, nhiều người khác đã được đưa đến Hamburg và Dortmund.

Bên cạnh làn sóng người di cư, tị nạn tới Đức, một số nước khác như Áo, Hungary cũng đang hứng chịu cảnh tương tự. Đây là một trong những làn sóng di cư,  tị nạn có quy mô lớn nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai. Đức là nước dự kiến sẽ đón nhận nhiều người di cư,  tị nạn nhất, với khoảng 800.000 người trong năm nay.

TN
Khủng hoảng di cư – Thời khắc định hình lại châu Âu
Khủng hoảng di cư – Thời khắc định hình lại châu Âu

Trong một phát biểu mới đây, Trưởng Cao ủy Liên hợp quốc về Người Tị nạn (UNHCR) mô tả cuộc khủng hoảng di dân ở châu Âu là một “tình hình hết sức bi thảm” và kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) đảm nhiệm những trung tâm giải quyết di dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN