Dư luận quanh việc Thủ tướng Nhật viếng đền Yasukuni

Sau khi sáng 26/12, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe viếng đền Yasukuni gây nhiều tranh cãi nhân kỷ niệm tròn một năm nhậm chức, các nước Trung Quốc, Hàn Quốc tiếp tục phản đối mạnh mẽ còn Mỹ bày tỏ sự thất vọng về động thái có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Tiếp theo tuyên bố chỉ trích của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Bộ trưởng bộ này Vương Nghị đã triệu Đại sứ Nhật Bản tại Bắc Kinh tới để trao công hàm "kịch liệt phản đối". Tân Hoa xã đưa tin Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị đã "chuyển tải sự phản đối kịch liệt và nghiêm khắc của Chính phủ Trung Quốc" khi gặp Đại sứ Nhật Bản.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: THX-TTXVN


Về phần mình, Đại sứ quán Nhật Bản tại Bắc Kinh xác nhận rằng cuộc gặp giữa Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Diên Đông và phái đoàn nghị sĩ Nhật Bản đang ở thăm Trung Quốc đã bị hủy.

Trong khi đó, Hàn Quốc cũng bày tỏ tức giận đối với chuyến thăm đền Yasukuni của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, coi đây là "cách hành xử lỗi thời". Trả lời báo giới, Bộ trưởng Văn hóa Hàn Quốc Yoo Jin-Ryong nhận định "không thể thông cảm" cho hành động đó. Theo quan chức trên, chuyến thăm đền Yasukuni của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe là một hành động lỗi thời, về cơ bản làm tổn hại không chỉ các mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản mà cả sự ổn định cũng như quan hệ hợp tác trong khu vực Đông Bắc Á.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sau lễ viếng đền Yasukuni ở Tokyo ngày 26/12. Ảnh: Kyodo/TTXVN


Đại sứ quán Mỹ tại Tokyo ngày 26/12 cho biết Washington "thất vọng" về chuyến thăm đền Yasukuni của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, động thái sẽ làm leo thang căng thẳng trong khu vực. Tuyên bố của phái bộ ngoại giao Mỹ đánh giá: "Nhật Bản là một đồng minh và người bạn được quý trọng.


Tuy nhiên, Mỹ thất vọng về việc ban lãnh đạo ở Tokyo có hành động sẽ làm trầm trọng thêm những căng thẳng với các nước láng giềng của Nhật Bản. Mỹ hy vọng Nhật Bản và các quốc gia láng giềng tìm ra giải pháp mang tính xây dựng để giải quyết các vấn đề nhạy cảm trong quá khứ, cải thiện quan hệ và thúc đẩy hợp tác hướng tới những mục tiêu chung về hòa bình và ổn định của khu vực".

Đây là lần đầu tiên trong vòng 7 năm qua, một vị Thủ tướng đương nhiệm của Nhật Bản tới viếng ngôi đền là nơi thờ tự các binh sĩ Nhật Bản thiệt mạng trong chiến tranh. Trong ngôi đền này cũng thờ tự một số tội phạm chiến tranh hạng A nên các hành động thăm viếng của các quan chức Nhật Bản thường gây phản ứng từ các nước láng giềng. Trước đó, ông Junichiro Koizumi cũng đã tới thăm ngôi đền này hồi tháng 8/2006, khi đang giữ cương vị Thủ tướng Nhật Bản.


TTXVN/Tin tức

Trung Quốc triệu Đại sứ Nhật để phản đối Thủ tướng Abe viếng đền Yasukuni
Trung Quốc triệu Đại sứ Nhật để phản đối Thủ tướng Abe viếng đền Yasukuni

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã triệu Đại sứ Nhật Bản tại Bắc Kinh tới để trao công hàm "kịch liệt phản đối" chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tới đền Yasukuni.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN