Động thái mới của Điện Kremlin trong khủng hoảng vùng Vịnh

Theo thông báo của Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz al-Saud về cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa các quốc gia vùng Vịnh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một phiên họp ở Saint Petersburg ngày 2/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Sputnik, tuyên bố từ Điện Kremlin ngày 13/6 cho hay: “Tổng thống Nga Vladimir Putin và Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz al-Saud đã có cuộc điện đàm… Lãnh đạo hai nước đã trao đổi ý kiến về tình hình hiện nay ở Trung Đông và Bắc Phi, đề cập tới căng thẳng leo thang ở Qatar không giúp thúc đẩy các nỗ lực chung nhằm tìm kiếm giải pháp cho tình hình Syria hay việc chống lại chủ nghĩa khủng bố”.

Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga ủng hộ sự phát triển quan hệ hữu nghị của tất cả các quốc gia vùng Vịnh và cho rằng tất cả các vấn đề, trong đó có cuộc khủng hoảng ngoại giao hiện tại, có thể được giải quyết bằng biện pháp ngoại giao và chính trị.

Trả lời các phóng viên, ông Peskov nói: “Lợi ích của Nga, như Tổng thống của chúng tôi đã nói, là phát triển các mối quan hệ tốt đẹp với tất cả các nước vùng Vịnh và trong việc duy trì sự ổn định và hòa bình ở vùng Vịnh, và giải quyết tất cả các vấn đề hiện tại bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao, cả thời điểm hiện tại, khi nhiệm vụ chung đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế đòi hỏi điều này”.

Ngày 5/6 vừa qua, các nước láng giềng của Qatar gồm Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab thông nhất (UAE), Bahrain và Ai Cập, đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar với cáo buộc Doha "hỗ trợ các nhóm khủng bố” và làm bất ổn tình hình Trung Đông, bất chấp việc Qatar đã lên tiếng bác bỏ.

Ngay sau đó, để ủng hộ quyết định của các nước này, Yemen, chính phủ được quốc tế công nhận ở miền Đông Libya, Maldives, Mauritius và Mauritania cũng có động thái tương tự.


Trong khi đó, Jordan và Djibouti đã hạ cấp quan hệ ngoại giao với Qatar. Các nước Senegal, Chad và Niger triệu đại sứ tại Doha về nước.

Căng thẳng tiếp tục leo thang ngày 9/6 khi Saudi Arabia, UAE, Ai Cập và Bahrain liệt 59 cá nhân và 12 tổ chức có liên quan Qatar vào "danh sách khủng bố".

Trần Minh/Báo Tin Tức
Các nước vùng Vịnh bảo vệ quyết định đóng cửa không phận với Qatar
Các nước vùng Vịnh bảo vệ quyết định đóng cửa không phận với Qatar

Cơ quan Hàng không Dân dụng Saudi Arabia ngày 13/6 cho biết việc đóng cửa không phận đối với các chuyến bay đến từ Qatar là thuộc phạm vi quyền chủ quyền của Saudi Arabia nhằm bảo vệ công dân của nước này trước bất kỳ mối đe dọa nào, đồng thời coi đây là một biện pháp phòng ngừa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN