Đồng ruble tăng giá thu hút người lao động nước ngoài đến Nga

Nga ghi nhận số lượng kỷ lục người nước ngoài đến quốc gia này tìm việc làm trong quý II/2022.

Chú thích ảnh
Xu hướng tăng trưởng trong ngành xây dựng đã thu hút nhiều người lao động mới đến Nga. Ảnh: Anadolu Agency

Dẫn dữ liệu từ mạng tư vấn và kiểm toán FinExpertiza, hãng thông tấn TASS ngày 8/8 đưa tin trên 3,12 triệu người đã nhập cảnh vào Nga để làm việc trong quý II/2022.

“Trong quý II năm nay, có 4,16 triệu người nước ngoài đăng ký nhập cư, trong đó có tới 75%, tương đương 3,12 triệu người đến đây vì mục đích công việc. Đây là số lượng theo quý cao kỷ lục trong toàn bộ thời kỳ thống kê từ năm 2017”, FinExpertiza cho biết trong báo cáo.

Số lượng người đến Nga tìm việc làm gấp 1,3 lần so với cùng thời điểm năm ngoái, khi 2,34 triệu người nước ngoài đến làm việc tại Nga.

Theo người đứng đầu công ty FinExpertiza bà Elena Trubnikova, trong quý đầu tiên của năm, số lượng người lao động nhập cư giảm mạnh do đồng ruble sụt giảm vì sức ép từ các lệnh trừng phạt liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Tuy nhiên, kể từ khi đồng ruble phục hồi vào đầu tháng 4 do những thay đổi trong chính sách tiền tệ của Nga và các biện pháp trừng phạt đáp trả, số lượng người lao động nước ngoài đến Nga đã tăng lên.

“Điều này chủ yếu do đồng ruble mạnh lên bất ngờ, kéo theo thị trường lao động Nga trở nên hấp dẫn hơn đối với người nước ngoài, vì thu nhập bằng ngoại tệ của họ tăng lên”, nữ chuyên gia lý giải.

Bên cạnh đồng ruble mạnh lên, các nhà phân tích cho rằng xu hướng tăng trưởng trong ngành xây dựng đã thu hút nhiều người mới đến, vì lĩnh vực này từ trước đến nay vẫn sử dụng một số lượng lớn người lao động nước ngoài.

Dữ liệu của FinExpertiza cho thấy khoảng một nửa tổng số lao động nhập cư (1,54 triệu người) đến từ Uzbekistan, khoảng 52.000 người đến từ Tajikistan và ngày càng nhiều lao động đến từ Kyrgyzstan, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Trung Quốc, Ukraine và Moldova. Ngoài các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, nhiều người lao động cũng có quốc tịch châu Âu, Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ và Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Bảo Hà/Báo Tin tức
Nga chưa quyết định yêu cầu thanh toán các hợp đồng LNG bằng đồng ruble
Nga chưa quyết định yêu cầu thanh toán các hợp đồng LNG bằng đồng ruble

Ngày 5/7, điện Kremlin thông báo chưa có quyết định cuối cùng về việc chuyển đổi đồng tiền thanh toán cho các hợp đồng cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga sang đồng ruble.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN