Dòng người di cư đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha tăng đột biến

Theo Hội chữ thập đỏ ở Tây Ban Nha, nước này ghi nhận trên 1.000 người di cư đến quần đảo Canary chỉ trong ngày 21/10. Những người này đều đã trải qua hành trình nguy hiểm từ châu Phi.

Chú thích ảnh
Người di cư tới đảo Canary, Tây Ban Nha ngày 13/7/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Hội Chữ thập đỏ, tổ chức giúp điều trị cho những người di cư, cho biết một chiếc thuyền gỗ cập đảo El Hierro thuộc quần đảo Canary đã chở theo 320 người,bao gồm cả phụ nữ và trẻ nhỏ. Đây là số lượng người kỷ lục trên một chiếc thuyền vượt biên. Chiếc thuyền chở nhiều người di cư nhất từng được phát hiện là chiếc thuyền chở 271 người cập đảo El Hierro hôm 3/10.

Theo tổ chức trên, những người di cư đến vào hôm 21/10 bao gồm 783 người ở đảo El Hierro, 98 người ở đảo Tenerife và 150 người ở đảo Gran Canaria.

Tại đảo Gran Canaria, lực lượng bảo vệ bờ biển đã phải lai dắt một chiếc thuyền gỗ chở người di cư, trên đó có một trẻ sơ sinh, vào cảng Arguineguin. Thuyền gỗ của những người di cư trước đó cũng đang neo đậu tại bến cảng này.

Bảy hòn đảo thuộc Quần đảo Canary nằm trên Đại Tây Dương đã trở thành điểm đến chính của những người di cư muốn tới Tây Ban Nha. Năm nay, số người vượt biên từ Senegal và các nước châu Phi khác đã gia tăng đáng kể.

Số liệu thống kê chính thức tính từ ngày 1/1 đến ngày 15/10 năm nay cho thấy quần đảo này đã tiếp nhận 23.537 người di cư, tăng 80% so với cùng kỳ năm ngoái.Theo tổ chức từ thiện Walking Borders, ít nhất 1.000 người đã thiệt mạng khi vượt biên trong năm nay.

Ngày 19/10, Quyền Bộ trưởng di cư Tây Ban Nha đã cam kết gói viện trợ trị giá 50 triệu euro (53 triệu USD) để giúp Quần đảo Canary đối phó với “dòng di cư bất thường”.

Đức Trung (TTXVN)
Hội nghị nhóm các quốc gia châu Mỹ thảo luận về vấn đề kinh tế và di cư
Hội nghị nhóm các quốc gia châu Mỹ thảo luận về vấn đề kinh tế và di cư

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của nhóm các quốc gia châu Mỹ vào tháng 11 tới. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh ông Biden đang nỗ lực giải quyết vấn đề di cư trái phép trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN