Động đất tại Vân Nam (Trung Quốc) gây thiệt hại về người và của

Tiếp tục cập nhật thông tin về trận động đất mạnh 5,9 độ Richter xảy ra sáng nay 8/9 tại tỉnh Vân Nam (Yunnan) của Trung Quốc, Tân Hoa Xã dẫn báo cáo sơ bộ của chính quyền địa phương cho biết, đến chiều cùng ngày đã xác định được ít nhất 4 người bị thương và nhiều ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn. 

Chú thích ảnh
Mái ngói một ngôi nhà bị hư hại sau trận động đất ở huyện Cáp Nê Mặc Giang, tỉnh Vân Nam ngày 8/9. Ảnh: THX/TTXVN

Theo báo cáo, ít nhất 21 ngôi nhà đã bị hư hỏng nghiêm trọng do động đất. Tại khu vực dân cư gần tâm chấn nhất, hệ thống giao thông, viễn thông và mạng lưới cung cấp điện cơ bản vẫn hoạt động bình thường.

Bộ Xử lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc đã kích hoạt cơ chế phản ứng khẩn cấp và cử các đội công tác tới vùng thiên tai. Lực lượng gồm hơn 100 nhân viên cũng đã được cử tới các khu vực động đất để đánh giá thiệt hại và triển khai các hoạt động cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai. 

Trận động đất xảy ra vào lúc 10h31 sáng (giờ địa phương) tại huyện tự trị Cáp Nê Mặc Giang (Mojiang Hani) thuộc tỉnh Vân Nam.

Theo Trung tâm Dự báo động đất của Trung Quốc (CENC), tâm chấn của trận động đất ở độ sâu 11 km, ở tọa độ 23,28 độ vĩ Bắc và 101,53 độ kinh Đông.

Do cường độ mạnh của trận động đất, nhiều người dân trong các tòa nhà cao tầng tại thành phố Côn Minh (Kunming) cách xa khu vực xảy ra động đất gần 300 km cũng cảm nhận dư chấn một cách rõ rệt.

TTXVN/Báo Tin Tức
Không có hiện tượng nghiêng lún tòa nhà tại Lương Yên do dư chấn động đất
Không có hiện tượng nghiêng lún tòa nhà tại Lương Yên do dư chấn động đất

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy không có vấn đề đáng lo ngại, không có hiện tượng nghiêng lún tòa nhà ở Lương Yên (Hà Nội) do dư chấn động đất như một số thông tin phản ánh gây hoang mang dư luận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN