Động đất tại Ấn Độ: Số thương vong tăng cao

Theo thông tin mới nhất, ít nhất 6 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong trận động đất mạnh sáng sớm nay 4/1 tại Đông Bắc Ấn Độ, giáp với Myanmar.

Một nạn nhân bị thương trong trận động đất được điều trị tại bệnh viện ở Siliguri. Ảnh: AFP/TTXVN

Một quan chức phụ trách các vấn đề thảm họa thiên tai cho biết những người thiệt mạng đều ở bang Manipur, nơi xảy ra động đất. Theo quan chức này, số thương vong có thể còn tăng cao. Ông cho biết thêm trận động đất đã làm rung lắc ở cả các nước láng giềng Bangladesh và Bhutan.

Người dân thoát khỏi căn nhà đổ nát sau trận động đất.

Các kênh truyền hình địa phương đăng hình ảnh nhiều tòa nhà bị hư hại nặng nề tại các bang Manipur, Tây Bengal và Odisha.

Khu vực Đông Bắc Ấn Độ nằm trong một khu vực thường xảy ra các hoạt động địa chấn. Năm 1950, một trận động đất mạnh 7,6 độ richter ở Tây Tạng (Tibet, Trung Quốc) gây ra một loạt trận thiên tai như lở đất và lũ lụt, ảnh hưởng đến bang Assam của Ấn Độ, làm hơn 1.500 người thiệt mạng, hàng chục ngôi làng bị san phẳng.

TTXVN/Tin Tức
Động đất 6,8 độ richter ở Ấn Độ, 50 người thương vong
Động đất 6,8 độ richter ở Ấn Độ, 50 người thương vong

Trận động đất mạnh 6,8 độ richter ở khu vực Đông Bắc của Ấn Độ vào sáng sớm 4/1 đã làm ít nhất 1 người thiệt mạng, 50 người khác bị thương và hư hại một số tòa nhà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN