'Đội quân tóc dài' Trung Quốc tấn công thị trường bạc

Trong khi thị trường bất động sản chịu ảnh hưởng của chính sách điều tiết và tỉ giá hối đoái ít biến động, sau làn sóng tranh nhau mua vàng bị hớ, “đội quân tóc dài” Trung Quốc có thể đang chuyển hướng đầu tư sang thị trường bạc.



Tháng 4 vừa qua, nhiều người Trung Quốc đã đổ xô đi mua vàng. Anh: Internet


Vàng và bạc luôn là tài nguyên chiến lược được Chính phủ Trung Quốc bảo vệ và dự trữ, trong đó, thị trường bạc được nước này mở cửa vào năm 1999, sớm hơn 3 năm so với thị trường vàng, nhưng lại phát triển chậm chạp.

Tuy nhiên, tình hình có thể thay đổi khi “đội quân tóc dài” Trung Quốc thay đổi sách lược đầu tư, chuyển từ “đánh vàng” sang tấn công thị trường bạc.

Vào tháng 4 vừa qua, cùng với sự rớt giá của vàng, “đội quân tóc dài” Trung Quốc đã ra tay mạnh mẽ, không chỉ quét vàng trong nước, mà còn sang cả Khu Hành chính Đặc biệt Hong Kong tranh mua vàng.

Trong thời gian ngắn, đội quân tóc dài” Trung Quốc đã trở nên nổi tiếng khắp toàn cầu, thậm chí còn xuất hiện dư luận cho rằng đội quân tóc dài” Trung Quốc chiến thắng “cá kình phố Wall”.  Tuy nhiên, thực tế cho thấy, “đội quân tóc dài” Trung Quốc có thể đã bị hớ khi tranh mua vàng.

Số liệu kinh tế thế giới khả quan, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể sẽ rút chính sách nới lỏng định lượng (QE), các quỹ đầu tư xả vàng ồ ạt và các thị trường chủ lực hạn chế nhập vàng là các nguyên nhân khiến giá vàng tiếp tục giảm mạnh.


Cộng thêm sự bùng nổ mạnh mẽ trong mua bán bạc cả ở dạng giao dịch theo kỳ hạn lẫn giao hàng ngay trên thị trường hàng hóa Thượng Hải, có khả năng “đội quân tóc dài” Trung Quốc đang chuyển hướng đầu tư sang thị trường bạc.

Một yếu tố khác kích thích “đội quân tóc dài” Trung Quốc tấn công thị trường bạc là do thị trường bất động sản tiếp tục chịu ảnh hưởng của chính sách điều tiết và tỉ giá giữa đồng nhân dân tệ và đồng USD được nhận định là khó xảy ra biến động mạnh.


Minh Thành
Khi bất động sản Trung Quốc qua thời hoàng kim
Khi bất động sản Trung Quốc qua thời hoàng kim

Sau khi Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Trung Quốc tuyên bố 10 năm hoàng kim của ngành bất động sản đã trôi xa, mới đây, Chủ tịch tập đoàn bất động sản lớn nhất Trung Quốc Vạn Khoa cũng cho rằng thời bất động sản kiếm bộn tiền đã kết thúc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN