Đoàn xe cứu trợ tiếp theo đến Đông Ghouta, Syria

Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) cho biết ngày 15/3, một đoàn xe chở hàng cứu trợ nhân đạo đã đến Đông Ghouta, vùng ngoại ô thủ đô Damascus của Syria.

Trẻ em tại một trại tị nạn tạm thời ở Đông Ghouta, Syria ngày 8/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ICRC, đoàn gồm 25 xe chở các loại lương thực cần thiết cho hơn 26.000 người đã đến Ghouta và đang trên đường đến thị trấn Douma. Đây là chuyến hàng viện trợ thứ 3 đến Douma trong vòng 10 ngày qua.

Trước đó, chuyến hàng viện trợ thứ 2 gồm 13 xe chở hàng nghìn gói lương thực, thực phẩm đã đến Douma ngày 9/3, trong khi chuyến đầu tiên hôm 5/3 phải cắt ngắn hành trình vì lý do an ninh. Các đoàn xe trên thực hiện chiến dịch cứu trợ chung với sự tham gia của ICRC, Liên hợp quốc (LHQ) và Tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ Syria.

Các tổ chức nhân đạo LHQ đã cảnh báo tình hình tại Đông Ghouta ngày càng trở nên trầm trọng, ước tính có hơn 1.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh dữ dội từ cuối tháng 2 vừa qua. Hiện quân đội Syria đã giành quyền kiểm soát 62% khu vực Đông Ghouta.

Cùng ngày, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết hơn 3.000 người Syria đã rời thị trấn Hammouriyeh ở Đông Ghouta sang khu vực do quân đội Syria kiểm soát. Đây là nhóm người Syria đông nhất rời khỏi khu vực này kể từ khi các lực lượng chính phủ mở cuộc tấn công giành lại Đông Ghouta hồi tháng trước.

TTXVN/Báo Tin tức
Quân đội chính phủ Syria tiến vào Đông Ghouta
Quân đội chính phủ Syria tiến vào Đông Ghouta

Với sự hỗ trợ của các đợt không kích quyết liệt, ngày 14/3, quân đội chính phủ Syria đã bẻ gãy những tuyến cố thủ cuối cùng của phiến quân tại Đông Ghouta và tiến vào khu vực ở vùng ngoại ô của thủ đô Damacus này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN