Đoàn nghệ thuật Triều Tiên không ăn thực phẩm Mỹ khi tới Hàn Quốc

Trong thời gian tổ chức biểu diễn tại tỉnh Gangneung, Hàn Quốc nhân dịp Thế vận hội Mùa đông 2018, các thành viên đoàn nghệ thuật Triều Tiên sẽ ngủ nghỉ ngay trên tàu Mangyongbong-92 và được chính quyền Seoul cung cấp thực phẩm.

Đoàn nghệ thuật Triều Tiên rời nhà ga, lên tàu sang Hàn Quốc. Ảnh: KCNA

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, chính phủ Seoul sẽ cung cấp thực phẩm, khí đốt và điện cho tàu Triều Tiên khi đỗ tại cảng biển Mukho.

Một quan chức chính quyền cho biết: “Hàn Quốc đề nghị cung cấp nhu yếu phẩm cho tàu Mangyongbong-92 dựa trên yêu cầu trước đó trong sự kiện Đại hội thể thao châu Á tại Busan năm 2002”.

Hàn Quốc cũng phải đảm bảo không có bất kỳ nguyên liệu thực phẩm Mỹ nào được chế biến trong các bữa ăn phục vụ thành viên đoàn nghệ thuật, trong nỗ lực nhằm tránh vi phạm các lệnh trừng phạt do Mỹ áp đặt đối với hàng hóa và dịch vụ tới Triều Tiên.

Quan chức trên cho biết mặc dù tàu Mangyongbong-92 không nằm trong "danh sách đen" của Mỹ, song Seoul cũng đã hỏi chính phủ Washington xác nhận con tàu không phải là mục tiêu trừng phạt.

5h chiều ngày 6/2 (giờ địa phương), con tàu Mangyongbong-92 mang theo 140 thành viên đoàn nghệ thuật Samjiyon của Triều Tiên đã cập cảng Mukho bờ phía đông Hàn Quốc. Con tàu nặng 9.700 tấn xuất phát từ cảng Wonsang, vượt biên giới liên Triều vào 9h50 sáng cùng ngày, đi được 24km/h.

Bà Hyon Song-wol – nhóm trưởng ban nhạc nữ Moranbong Band - là người dẫn đầu đoàn nghệ thuật. Trước đó, bà đã tới Hàn Quốc một lần để kiểm tra sân khấu biểu diễn cho đoàn nghệ thuật.

Trong một bức ảnh do hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) chụp lại thời điểm xuất phát của đoàn nghệ thuật, có thể thấy các nữ thành viên mặc áo khoác đỏ cổ lông đem theo vali đi thành hàng ngay ngắn tại một trạm nhà ga.

Tiễn đoàn có sự tham gia của các quan chức cấp cao Đảng Lao động Triều Tiên , bao gồm bà Kim Yo-jong – em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và ông Pak Kwang-ho – Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên truyền. 

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Bất ngờ với đội cổ vũ Triều Tiên xinh đẹp như hoa vừa đổ bộ Hàn Quốc
Bất ngờ với đội cổ vũ Triều Tiên xinh đẹp như hoa vừa đổ bộ Hàn Quốc

Ít nhất 300 nữ cổ động viên Triều Tiên xinh đẹp đã tới Hàn Quốc vào ngày 7/2, đánh dấu sự xuất hiện đầu tiên sau 13 năm trên đất nước láng giềng phương nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN