Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam dự Đại hội lần thứ 24 Đảng Cộng sản Ấn Độ 

Từ ngày 14-18/10, tại thành phố Vijayawada, bang Andhra Pradesh của Ấn Độ, Đảng Cộng sản Ấn Độ (CPI) đã tiến hành Đại hội lần thứ 24 với sự tham dự của 960 đại biểu và 12 đoàn đại biểu quốc tế. Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, làm Trưởng đoàn đã tham dự đại hội.

Chú thích ảnh
Đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng phát biểu tại Đại hội lần thứ 24 Đảng Cộng sản Ấn Độ. Ảnh: Ngọc Thúy/Pv TXVN tại New Delhi

Đại hội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết Chính trị, xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm gồm: tiếp tục tăng cường và nâng cao năng lực của đảng; củng cố tình đoàn kết trong phong trào cánh tả Ấn Độ; xây dựng liên minh rộng lớn của các lực lượng tiến bộ; tiếp tục đấu tranh vì lợi ích chính đáng của nhân dân lao động. Đại hội đã bầu 125 Ủy viên Hội đồng Toàn quốc, 31 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và 11 Ủy viên Bộ Chính trị. Đồng chí Doraisamy Raja tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương CPI khóa 24.

Trưởng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát biểu chào mừng và trao Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tới Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ. Trong buổi tiếp thân mật đoàn, đồng chí Tổng Bí thư CPI cảm ơn Đảng Cộng sản Việt Nam đã cử đoàn dự đại hội, đánh giá cao vai trò, uy tín và kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, coi thành tựu Đổi Mới của Việt Nam là nguồn cổ vũ to lớn trong cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội; bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa hai Đảng nói riêng và giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Ấn Độ nói chung.

Chú thích ảnh
Đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng trao Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tới Tổng Bí thư CPI Doraisamy Raja. Ảnh: Ngọc Thúy/PvTTXVN tại New Delhi

Trong thời gian dự đại hội, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã có các cuộc tiếp xúc, trao đổi với một số lãnh đạo các chính đảng trên thế giới, trong đó có Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist; Chủ tịch Đảng Cộng sản Bangladesh, Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Nepal Marxist - Leninist Thống nhất (CPN-UML), Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha và các đảng khác, tìm hiểu thêm về tình hình thế giới, khu vực, tình hình các đảng cầm quyền, cộng sản và cánh tả, trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ đảng, tăng cường hợp tác giữa các địa phương, đồng thời thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam.

TTXVN/Báo Tin tức
Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc với lãnh đạo các chính đảng Nhật Bản
Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc với lãnh đạo các chính đảng Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, sau khi dự cuộc Trao đổi lý luận lần thứ 10 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nhật Bản, trong các ngày 14 và 15/10, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, làm Trưởng đoàn, đã có các cuộc hội kiến với Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shi Kazuo, Chủ tịch đảng Công minh Yamaguchi Natsuo, Chủ tịch Ủy ban Giao thông quốc thổ của Hạ viện Nhật Bản Nakane Kazuyuki; trao đổi, làm việc với lãnh đạo Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Cơ quan Nhân sự quốc gia Nhật Bản; thăm Quận ủy Shinjuku và tỉnh Tochigi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN