Đỉnh Everest có nguy cơ quá tải trong kỳ leo núi mùa Xuân

Số nhà leo núi được Nepal cấp phép trong kỳ leo núi mùa Xuân năm nay đã đạt mức kỷ lục, làm dấy lên mối lo ngại về nguy cơ quá tải và tắc nghẽn, đặc biệt tại "vùng tử thần" mà họ bắt buộc phải vượt qua trước khi chạm tới "nóc nhà của thế giới". 

Chú thích ảnh
Các nhà leo núi chinh phục đỉnh Everest tại Nepal ngày 2/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Tình trạng quá tải và số lượng lớn những người leo núi còn ít kinh nghiệm được coi là yếu tố chính có thể dẫn đến nguy cơ tắc nghẽn. Tháng 5/2019, 9 người đã thiệt mạng ở độ cao 8.849 m của núi Everest. Thời điểm này vốn được coi là mùa leo núi nguy hiểm nhất năm. 

Đến nay, Nepal đã cấp phép leo núi Everest trong khoảng thời gian từ tháng 3-5/2023 cho 463 người. Đây là con số kỷ lục, khi mức cao nhất từng ghi nhận trước đó là 409 vào năm 2021. 

Chuyên viên Garrett Madison của Công ty leo núi Madison cho biết, các nhà leo núi năm nay sẽ phải đối mặt với nguy cơ tắc nghẽn đặc biệt đáng lo ngại, khi các vùng thời tiết tốt khá ít và cách nhau xa. Chuyên viên Garrett Madison giải thích điều này có thể dẫn đến việc các nhà leo núi không đủ khí oxy hoặc bị kiệt sức và mắc kẹt trong vùng nguy hiểm. "Vùng tử thần" nằm ở độ cao trên 8.000m, nơi có lớp không khí quá mỏng khiến con người khó thể sống sót nếu không bổ sung thêm khí oxy. 

Nguy cơ tắc nghẽn cao nhất sẽ ở Bậc thang Hillary - một đoạn núi dốc với mặt đất đá dài 12m, chỉ cách đỉnh 180m. Nơi đây có nguy cơ trở thành "tử địa" đối với các nhà leo núi mạo hiểm.  

Giám đốc Sở Du lịch Nepal Yubaraj Khatiwada đã có động thái trấn an các nhà leo núi, cho biết sẽ triển khai các bác sĩ và quan chức chính phủ tại trại căn cứ trên núi Everest để đảm bảo quản lý hoạt động leo núi. Ông cho biết Nepal ưu tiên đảm bảo an toàn cho các nhà leo núi và cũng đã chuẩn bị cho công tác quản lý để mọi việc diễn ra thuận lợi. 

Ông cho biết Chính phủ Nepal đang cân nhắc việc bổ sung yêu cầu trong đơn xin cấp phép leo núi, theo đó có thể yêu cầu những người đăng ký phải từng vượt qua ít nhất một ngọn núi với độ cao 6.000 m tại nước này, trước khi thử sức với Everest. 

Chuyên viên Lukas Furtenbach của Furtenbach Adventures (Áo) cũng cho rằng số lượng lớn người leo núi không phải vấn đề, miễn quá trình này được quản lý chặt chẽ và thời tiết thuận lợi.

Hoàng Châu (TTXVN)
Cú nhảy dù hợp pháp đầu tiên trên đỉnh Everest
Cú nhảy dù hợp pháp đầu tiên trên đỉnh Everest

Ông Pierre Carter, 55 tuổi, quốc tịch Nam Phi đã trở thành người chơi dù lượn đầu tiên trên thế giới có cú nhảy dù hợp pháp từ đỉnh Everest thuộc Nepal.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN